1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những tổng thống Mỹ từng gặp vấn đề sức khỏe

(Dân trí) - Vấn đề sức khỏe của các ứng viên tổng thống đang trở thành tâm điểm chú ý của công chúng Mỹ. Tuy nhiên, lịch sử nước Mỹ đã chứng kiến nhiều đời tổng thống phải đối mặt với nỗi lo bệnh tật, thậm chí có nhà lãnh đạo đã qua đời khi vẫn còn đang đương chức tại Nhà Trắng.

John Adams (nhiệm kỳ 1797-1801): Các bác sĩ thần kinh học đã tiến hành một cuộc kiểm tra và chẩn đoán Tổng thống John Adams bị mắc chứng rối loạn lưỡng cực - một loại bệnh lý về thần kinh.
John Adams (nhiệm kỳ 1797-1801): Các bác sĩ thần kinh học đã tiến hành một cuộc kiểm tra và chẩn đoán Tổng thống John Adams bị mắc chứng rối loạn lưỡng cực - một loại bệnh lý về thần kinh.
William Henry Harrison (nhiệm kỳ 3/1841-4/1841): Tổng thống William Henry Harrison từng phải chiến đấu với chứng khó tiêu trong ăn uống. Trước thời điểm nhậm chức 1 tháng, ông bị cảm lạnh, sau đó phát triển thành bệnh viêm phổi. Vào tháng 4/1841, ông qua đời và trở thành tổng thống đầu tiên của nước Mỹ mất khi đang tại nhiệm.
William Henry Harrison (nhiệm kỳ 3/1841-4/1841): Tổng thống William Henry Harrison từng phải chiến đấu với chứng khó tiêu trong ăn uống. Trước thời điểm nhậm chức 1 tháng, ông bị cảm lạnh, sau đó phát triển thành bệnh viêm phổi. Vào tháng 4/1841, ông qua đời và trở thành tổng thống đầu tiên của nước Mỹ mất khi đang tại nhiệm.
Abraham Lincoln (nhiệm kỳ 1860-1865): Tổng thống Abraham Lincoln được cho là mắc bệnh trầm cảm. Ngoài ra, ông cũng mắc hội chứng Marfan - một loại bệnh tim di truyền. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe không cản trở ông trở thành một luật sư, một thành viên của Hạ viện và lãnh đạo nước Mỹ.
Abraham Lincoln (nhiệm kỳ 1860-1865): Tổng thống Abraham Lincoln được cho là mắc bệnh trầm cảm. Ngoài ra, ông cũng mắc hội chứng Marfan - một loại bệnh tim di truyền. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe không cản trở ông trở thành một luật sư, một thành viên của Hạ viện và lãnh đạo nước Mỹ.
Ulysses S. Grant (nhiệm kỳ 1869-1877): Tổng thống Ulysses S. Grant được các bác sĩ chẩn đoán mắc chứng nghiện rượu và bệnh sợ giao tiếp xã hội.
Ulysses S. Grant (nhiệm kỳ 1869-1877): Tổng thống Ulysses S. Grant được các bác sĩ chẩn đoán mắc chứng nghiện rượu và bệnh sợ giao tiếp xã hội.
Chester Arthur (nhiệm kỳ 1881-1885): Ông Chester Arthur được chẩn đoán mắc bệnh Bright (bệnh viêm thận), sau một năm nhậm chức tổng thống. Chưa đầy hai năm sau khi rời nhiệm sở, Tổng thống Arthur đột ngột qua đời.
Chester Arthur (nhiệm kỳ 1881-1885): Ông Chester Arthur được chẩn đoán mắc bệnh Bright (bệnh viêm thận), sau một năm nhậm chức tổng thống. Chưa đầy hai năm sau khi rời nhiệm sở, Tổng thống Arthur đột ngột qua đời.
Grover Cleveland (nhiệm kỳ 1885-1889 và 1893-1897): Tổng thống Grover Cleveland mắc bệnh béo phì và gút. Ông cũng phải trải qua quá trình điều trị một khối u trong hàm khi vẫn còn đang đương chức.
Grover Cleveland (nhiệm kỳ 1885-1889 và 1893-1897): Tổng thống Grover Cleveland mắc bệnh béo phì và gút. Ông cũng phải trải qua quá trình điều trị một khối u trong hàm khi vẫn còn đang đương chức.
Theodore Roosevelt (nhiệm kỳ 1901-1909): Tổng thống Theodore Roosevelt bị mắc bệnh hen suyễn và bị mù một bên mắt do chấn thương khi tham gia một trận đấu quyền anh vào năm 1905. Ngoài ra, ông cũng bị điếc một bên tai.
Theodore Roosevelt (nhiệm kỳ 1901-1909): Tổng thống Theodore Roosevelt bị mắc bệnh hen suyễn và bị mù một bên mắt do chấn thương khi tham gia một trận đấu quyền anh vào năm 1905. Ngoài ra, ông cũng bị điếc một bên tai.
Woodrow Wilson (nhiệm kỳ 1913-1921): Tổng thống Wilson bất ngờ bị đột quỵ vào năm 1919 khiến ông bị bại liệt một phần cơ thể trong khi vẫn đang trong thời gian tại nhiệm. Ông Wilson được cho là đã từng bị đột quỵ vài lần trước đó nhưng ông không công bố bệnh tình của mình với các cử tri.
Woodrow Wilson (nhiệm kỳ 1913-1921): Tổng thống Wilson bất ngờ bị đột quỵ vào năm 1919 khiến ông bị bại liệt một phần cơ thể trong khi vẫn đang trong thời gian tại nhiệm. Ông Wilson được cho là đã từng bị đột quỵ vài lần trước đó nhưng ông không công bố bệnh tình của mình với các cử tri.
Franklin D. Roosevelt (nhiệm kỳ 1933-1945): Tổng thống Franklin D. Roosevelt bị liệt nửa cơ thể do di chứng của trận sốt bại liệt vào năm 39 tuổi. Sau 3 nhiệm kỳ liên tiếp đắc cử, vào thời điểm chạy đua tranh cử cho nhiệm kỳ tổng thống thứ 4, Tổng thống Roosevelt bị phát hiện mắc thêm bệnh tim và huyết áp cao. Ông đã qua đời chỉ vài tháng sau cuộc bầu cử năm 1945.
Franklin D. Roosevelt (nhiệm kỳ 1933-1945): Tổng thống Franklin D. Roosevelt bị liệt nửa cơ thể do di chứng của trận sốt bại liệt vào năm 39 tuổi. Sau 3 nhiệm kỳ liên tiếp đắc cử, vào thời điểm chạy đua tranh cử cho nhiệm kỳ tổng thống thứ 4, Tổng thống Roosevelt bị phát hiện mắc thêm bệnh tim và huyết áp cao. Ông đã qua đời chỉ vài tháng sau cuộc bầu cử năm 1945.
Dwight D. Eisenhower (nhiệm kỳ 1953-1961): Tổng thống Eisenhower thường xuyên phải chịu các cơn đau dạ dày. Sau này ông được chẩn đoán mắc bệnh Crohn (bệnh viêm ruột).
Dwight D. Eisenhower (nhiệm kỳ 1953-1961): Tổng thống Eisenhower thường xuyên phải chịu các cơn đau dạ dày. Sau này ông được chẩn đoán mắc bệnh Crohn (bệnh viêm ruột).
John F. Kennedy (nhiệm kỳ 1961-1963): Khi nhậm chức tổng thống Mỹ, ông Kennedy đã mắc các chứng bệnh về tuyến giáp, bệnh đau lưng, bệnh Addison (bệnh suy tuyến thượng thận) và phải dùng các loại thuốc hàng ngày. Ông được cho là một trong những tổng thống mắc nhiều bệnh nhất trong lịch sử nước Mỹ.
John F. Kennedy (nhiệm kỳ 1961-1963): Khi nhậm chức tổng thống Mỹ, ông Kennedy đã mắc các chứng bệnh về tuyến giáp, bệnh đau lưng, bệnh Addison (bệnh suy tuyến thượng thận) và phải dùng các loại thuốc hàng ngày. Ông được cho là một trong những tổng thống mắc nhiều bệnh nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Lyndon Balnes Johnson (nhiệm kỳ 1963-1969): Tổng thống Johnson bị mắc bệnh tim nghiêm trọng, tuy nhiên ông luôn giấu bệnh tình của mình từ những năm còn làm thượng nghị sĩ cho tới khi bước chân vào Nhà Trắng. Ngoài bệnh tim, ông còn được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực.
Lyndon Balnes Johnson (nhiệm kỳ 1963-1969): Tổng thống Johnson bị mắc bệnh tim nghiêm trọng, tuy nhiên ông luôn giấu bệnh tình của mình từ những năm còn làm thượng nghị sĩ cho tới khi bước chân vào Nhà Trắng. Ngoài bệnh tim, ông còn được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực.
Ronald Reagan (nhiệm kỳ 1981-1989): Tổng thống Reagan được chẩn đoán có một khối u ung thư và ông đã phải loại bỏ một phần ruột vào năm 1985. Ngoài ra, ông còn được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer (bệnh thoái hóa não dẫn đến mất trí nhớ).
Ronald Reagan (nhiệm kỳ 1981-1989): Tổng thống Reagan được chẩn đoán có một khối u ung thư và ông đã phải loại bỏ một phần ruột vào năm 1985. Ngoài ra, ông còn được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer (bệnh thoái hóa não dẫn đến mất trí nhớ).
George H. W. Bush (nhiệm kỳ 1989-1993): Tổng thống George H. W. Bush được chẩn đoán mắc bệnh Grave (bệnh cường giáp) khi vẫn đang công tác tại Nhà Trắng. Nhiều người nghi ngờ rằng căn bệnh này đã ảnh hưởng tới trí nhớ và khả năng tập trung của ông khi đảm đương công việc của tổng thống Mỹ.
George H. W. Bush (nhiệm kỳ 1989-1993): Tổng thống George H. W. Bush được chẩn đoán mắc bệnh Grave (bệnh cường giáp) khi vẫn đang công tác tại Nhà Trắng. Nhiều người nghi ngờ rằng căn bệnh này đã ảnh hưởng tới trí nhớ và khả năng tập trung của ông khi đảm đương công việc của tổng thống Mỹ.

Thành Đạt

Ảnh: Wikipedia