1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những “người đàn bà thép” trên chính trường thế giới

(Dân trí) - Bà Thái Anh Văn, lãnh đạo đắc cử của Đài Loan, sẽ là thành viên mới nhất của câu lạc bộ những nữ chính khách nổi tiếng nhất thế giới.

 


Bà Thái Anh Văn, lãnh đạo đảng Dân tiến (DPP), đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan hôm 16/1. Bà Thái, một cựu giáo sư ngành luật 59 tuổi, trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của Đài Loan.

Bà Thái Anh Văn, lãnh đạo đảng Dân tiến (DPP), đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan hôm 16/1. Bà Thái, một cựu giáo sư ngành luật 59 tuổi, trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của Đài Loan.

 


Bà Angela Merkel giữ cương vị Thủ tướng Đức kể từ năm 2005. Bà cũng giữ kỷ lục người phụ nữ nắm quyền lâu nhất tại châu Âu.

Bà Angela Merkel giữ cương vị Thủ tướng Đức kể từ năm 2005. Bà cũng giữ kỷ lục người phụ nữ nắm quyền lâu nhất tại châu Âu.

 


Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã giành chiến thắng áp trong tuyển cử tại Myanmar hôm 8/11, mở đường để đảng thành lập chính phủ mới. Tuy nhiên, bà Aung San Suu Kyi không thể trở thành tổng thống do các quy định của hiến pháp.

Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã giành chiến thắng áp trong tuyển cử tại Myanmar hôm 8/11, mở đường để đảng thành lập chính phủ mới. Tuy nhiên, bà Aung San Suu Kyi không thể trở thành tổng thống do các quy định của hiến pháp.

 


Bà Park Geun-hye, 63 tuổi, trở thành Tổng thống Hàn Quốc năm 2013 và là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ cương vị này. 

Bà Park Geun-hye, 63 tuổi, trở thành Tổng thống Hàn Quốc năm 2013 và là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ cương vị này. 

 


Bà Ellen Johnson Sirleaf, 77 tuổi, là đương kim Tổng thống Liberia. Bà là nguyên thủ quốc gia dân cử đầu tiên tại châu Phi. 

Bà Ellen Johnson Sirleaf, 77 tuổi, là đương kim Tổng thống Liberia. Bà là nguyên thủ quốc gia dân cử đầu tiên tại châu Phi. 

 


Bà Ameenah Gurib Fakim, 56 tuổi, là đương kim Tổng thống Mauritius. Bà Fakim, một nhà sinh vật học, là người phụ nữ đầu tiên đắc cử tổng thống Mauritius.

Bà Ameenah Gurib Fakim, 56 tuổi, là đương kim Tổng thống Mauritius. Bà Fakim, một nhà sinh vật học, là người phụ nữ đầu tiên đắc cử tổng thống Mauritius.

 


Bà Dilma Rousseff, 68 tuổi, là Tổng thống thứ 68 của Brazil và cũng là “bóng hồng” đầu tiên nắm giữ vị trí này.

Bà Dilma Rousseff, 68 tuổi, là Tổng thống thứ 68 của Brazil và cũng là “bóng hồng” đầu tiên nắm giữ vị trí này.

 


Bà Bidhya Devi Bhandari, 54 tuổi, là Tổng thống hiện thời của Nepal. Quốc hội Nepal đã bầu bà Bhandari làm nữ tổng thống đầu tiên của nước này vào tháng 12/2015.

Bà Bidhya Devi Bhandari, 54 tuổi, là Tổng thống hiện thời của Nepal. Quốc hội Nepal đã bầu bà Bhandari làm nữ tổng thống đầu tiên của nước này vào tháng 12/2015.

 


Bà Kolinda Grabar-Kitarovic, 47 tuổi, là đương kim Tổng thống Croatia và cũng là nữ tổng thống đầu tiên của nước này.

Bà Kolinda Grabar-Kitarovic, 47 tuổi, là đương kim Tổng thống Croatia và cũng là nữ tổng thống đầu tiên của nước này.

 


Bà Michelle Bachelet, 64 tuổi, hiện là Tổng thống Chile sau khi tái đắc cử hồi tháng 3/2014. Bà Bachelet cũng là Tổng thống Chile nhiệm kỳ 2006-2010, trước khi mãn nhiệm theo quy định của luật bầu cử nước này.

Bà Michelle Bachelet, 64 tuổi, hiện là Tổng thống Chile sau khi tái đắc cử hồi tháng 3/2014. Bà Bachelet cũng là Tổng thống Chile nhiệm kỳ 2006-2010, trước khi mãn nhiệm theo quy định của luật bầu cử nước này.

 


Bà Jóhanna Sigurðardóttir, 73 tuổi, là cựu Thủ tướng Iceland. Bà là người phụ nữ Iceland đầu tiên giữ cương vị này và cũng là nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới công khai thừa nhận là người đồng tính.

Bà Jóhanna Sigurðardóttir, 73 tuổi, là cựu Thủ tướng Iceland. Bà là người phụ nữ Iceland đầu tiên giữ cương vị này và cũng là nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới công khai thừa nhận là người đồng tính.

 


Bà Yingluck Shinawatra, 48 tuổi, là một doanh nhân và cựu Thủ tướng Thái Lan. Bà là nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan và cũng là thủ tướng trẻ nhất trong 60 năm. Bà bị bãi nhiệm năm 2014 với cáo buộc lạm dụng quyền lực. 

Bà Yingluck Shinawatra, 48 tuổi, là một doanh nhân và cựu Thủ tướng Thái Lan. Bà là nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan và cũng là thủ tướng trẻ nhất trong 60 năm. Bà bị bãi nhiệm năm 2014 với cáo buộc lạm dụng quyền lực. 

An Bình

Tổng hợp