1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những hình ảnh đầu tiên của "trùm" tình báo Triều Tiên tới New York đàm phán

(Dân trí) - Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, cựu quan chức tình báo Kim Yong-chol, ngày 30/5 đã đặt chân đến New York để hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên dự kiến vào tháng 6 tới.


Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol tại New York (Ảnh: AFP)

Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol tại New York (Ảnh: AFP)

Theo Yonhap, ông Kim Yong-chol đáp máy bay xuống sân bay quốc tế JFK ở New York khoảng trước 3h chiều ngày 30/5 theo giờ địa phương và chính thức trở thành quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên thăm Mỹ kể từ năm 2000.

Ông Kim Yong-chol được các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp đón tại sân bay, sau đó được một đoàn xe hơi hộ tống đến khách sạn Millennium Hilton. Ông Kim Yong-chol từ chối trả lời báo chí kể từ khi đặt chân tới New York.


Đoàn xe hộ tống ông Kim Yong-chol bên ngoài khách sạn Millennium Hilton. (Ảnh: Reuters)

Đoàn xe hộ tống ông Kim Yong-chol bên ngoài khách sạn Millennium Hilton. (Ảnh: Reuters)

Tại New York, ông Kim Yong-chol dự kiến sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo để hoàn tất các chi tiết liên quan đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến vào ngày 12/6 tới tại Singapore về giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Trước khi hội đàm, hai quan chức đã có bữa tối cùng nhau kéo dài 90 phút tại căn hộ ở Manhattan của Phó đại diện Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Được biết đến là "cánh tay phải" của nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Yong-chol có thể mang theo thư riêng của ông Kim Jong-un gửi giới chức Mỹ nhân chuyến thăm New York này. Hiện chưa rõ sau chuyến thăm New York, ông Kim Yong-chol có tới Washington để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, ông Pompeo và Kim Yong-chol sẽ tập trung thảo luận về vấn đề giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên cũng như hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra ở Singapore. Liên quan đến hội nghị thượng đỉnh, bà Sanders nói: "Chúng tôi đang chuẩn bị và hy vọng hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 12/6, nếu không chúng tôi sẵn sàng dời sang ngày 12/7".


Ông Kim Yong-chol có thể sẽ tới Washington sau chuyến thăm New York. (Ảnh: Yonhap)

Ông Kim Yong-chol có thể sẽ tới Washington sau chuyến thăm New York. (Ảnh: Yonhap)

Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol là quan chức cấp cao nhất phụ trách các vấn đề liên quan đến vấn đề giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Ông là quan chức có mặt trong tất cả các cuộc họp cấp cao gần đây với giới chức Hàn Quốc. Ông cũng là cựu giám đốc cơ quan tình báo Triều Tiên và là một trong các quan chức Triều Tiên trong danh sách bị trừng phạt của Mỹ.

Minh Phương

Theo Yonhap