1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những điều ít biết về tỷ phú Donald Trump

(Dân trí) - Người ta thường biết đến Donald Trump là “ông trùm bất động sản”. Nhưng ít ai biết, Trump không thích bắt tay, không uống rượu hay hút xì gà và sẵn sàng chơi golf với Tổng thống Obama bất cứ lúc nào, ở đâu nếu ông đồng ý từ nhiệm sớm.

Tỷ phú Donald Trump. (Ảnh: AFP)
Tỷ phú Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Tỷ phú Donald Trump bất ngờ trở thành một “hiện tượng” truyền thông sau khi ông trở thành một trong những ứng cử đảng Cộng hòa tham gia tranh cử tổng thống Mỹ 2016.

Mặc dù liên tục đưa ra những tuyên bố có thể coi là “bạo miệng” như cấm người Hồi giáo vào Mỹ, nhưng ông Trump vẫn giành được sự ủng hộ lớn. Hiện tỷ phú 69 tuổi này đang là ứng viên sáng giá nhất của đảng Cộng hòa sau khi giành chiến thắng tại bầu cử sơ bộ diễn ra tại 11 bang.

Nhưng có lẽ người ta biết đến Donald Trump nhiều hơn với tiếng tăm của một “ông trùm bất động sản” và một nhân vật thường đưa ra những phát ngôn “gây sốc”. Dưới đây là một vài điều thú vị về tỷ phú Trump mà ít ai biết đến.

Không uống rượu, không hút xì gà

Mặc dù không có thói quen uống rượu nhưng Trump lại ra một thương hiệu rượu vodka riêng vào năm 2006. (Ảnh: Getty)
Mặc dù không có thói quen uống rượu nhưng Trump lại ra một thương hiệu rượu vodka riêng vào năm 2006. (Ảnh: Getty)

Mặc dù là một doanh nhân khá thành đạt trên thương trường, nhưng Trump chưa từng uống rượu hay hút xì gà. Anh trai của ông là Fred Trump, người nghiện rượu nhiều năm và qua đời cũng vì rượu, đã cảnh báo Trump tránh xa những tệ này.

Mặc dù không có thói quen uống rượu nhưng Trump lại ra một thương hiệu rượu vodka riêng vào năm 2006 và quảng bá hoành tráng cho sản phẩm này. Tuy nhiên, người tiêu dùng lại không chấp nhận buộc Trump Vodka phải ngừng sản xuất vào năm 2011 do doanh số quá ít.

Mái tóc kiểu cách

Trump cũng có “sức hút” đặc biệt với mái tóc ánh kim và được tạo kiểu. Mái tóc của Trump được tạo kiểu bằng cách sấy hất ngược về phía trước sau đó tiếp tục sấy ra phía sau. Bản thân mái tóc của ông Trump cũng thường xuyên là chủ đề của các cuộc soi xét. Nhiều người đã công kích rằng ông sử dụng một chỏm tóc giả để che chỗ hói trên đầu.

Có cảm tình với môn đấu vật

Trump thắng cược và cạo trọc đầu của Vince McMahon, ông chủ của kênh truyền hình đấu vật thế giới (WWE). (Ảnh: Getty)
Trump thắng cược và cạo trọc đầu của Vince McMahon, ông chủ của kênh truyền hình đấu vật thế giới (WWE). (Ảnh: Getty)

Trước khi Donald Trump gây sốt với việc tranh cử tổng thống, ông rất có cảm tình với bộ môn vật chuyên nghiệp cũng như rất quan tâm đến các đấu sĩ. Năm 2007, trong trận cá cược với Vince McMahon, ông chủ của kênh truyền hình đấu vật thế giới (WWE), đấu sĩ đại diện cho tỷ phú Trump đã giành chiến thắng và McMahon đã phải chấp nhận bị cạo trọc đầu. Để nói về sự kiện này, Trump đã xuất hiện trên bản tin Monday Night RAW và thả từ xà nhà toàn bộ số tiền mà ông thắng cược McMahon.

Một cậu bé bướng bỉnh

Trước khi, Trump là một cậu bé bướng bỉnh, hiếu động. Để Trump trở nên có kỷ luật hơn, bố mẹ của ông đã quyết định đưa ông vào Học viện quân sự New York từ năm 13 tuổi. Ông tốt nghiệp vào năm 1964 và sau đó có thêm bằng cử nhân kinh tế của Trường kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania.

Đứng sau chiến dịch điều tra Obama

Trump đứng sau chiến dịch điều tra nguồn gốc của ông Obama. (Ảnh: Getty)
Trump đứng sau chiến dịch điều tra nguồn gốc của ông Obama. (Ảnh: Getty)

Trump là một trong những thành viên tích cực của phong trào "Birthers" chuyên về điều tra nguồn gốc, trong đó có điều tra nguồn gốc của ông Barack Obama kể từ khi ông tranh cử vào Nhà Trắng năm 2008. Đích thân ông Trump đã cử các điều tra viên tới quê nhà của ông Obama ở Hawaii để điều tra. Vào tháng 4/2011, Tổng thống Barack Obama đã buộc phải công khai bản sao giấy khai sinh của mình để dập tắt những nghi ngờ ông không chào đời tại Mỹ.

Tuy nhiên, trùm tài phiệt Donald Trump vẫn chưa thỏa mãn. Ông này cho rằng chính quyền Hawaii mới cấp lại tờ giấy này do chịu áp lực từ Tổng thống. Ông còn đòi "mượn" tờ giấy chứng sinh để phân tích.

Thuyết phục Obama từ nhiệm sớm

Trump thường xuyên lên tiếng chỉ trích các chính sách của chính quyền Tổng thống Barack Obama. Mới đây, ông này bất ngờ tử tế mời ông Obama chơi golf bất cứ khi nào, ở bất cứ sân golf nào mà Trump sở hữu nếu ông Obama đồng ý kết thúc nhiệm kỳ sớm.

Không thích bắt tay, tự tin thái quá

(Ảnh minh họa: Business Insider)
(Ảnh minh họa: Business Insider)

Trump là mẫu người không thích bắt tay. Khi buộc phải bắt tay, ông có một chiến thuật rất lạ là kéo mạnh người đối diện về phía mình.

Trump cũng nổi tiếng vì sự tự tin thái quá. Năm 2004, ông từng nói rằng: “Tất cả phụ nữ trong chương trình truyền hình thực tế The Apprentice (Người tập sự) đều tán tỉnh tôi hoặc tỉnh táo hoặc vô thứ”. The Apprentice là chương trình mà Trump vừa là nhà sản xuất, vừa là người dẫn chương trình.

Mới đây, trong cuộc tranh luận lần thứ 11 của đảng Cộng hòa, trước sự công kích của các ứng viên khác, Trump nói ông sẽ chứng minh mình là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Tỷ phú Trump từng có lần “khoe” về cô vợ Melania của mình rằng, nếu tham gia tranh cử, cô dư sức trở thành tổng thống Mỹ.

Minh Phương

Tổng hợp