1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những điều ít biết về Thủ tướng đắc cử lãng tử của Canada

(Dân trí) - Tân thủ tướng có vẻ ngoài lãng tử như ngôi sao màn bạc của Canada, ông Justin Trudeau, có lẽ là thủ tướng đầu tiên xăm mình. Và ông cũng sẽ là thủ tướng đầu tiên từng là diễn viên, võ sỹ đấm bốc và có cha từng là thủ tướng Canada.

Khi ông Justin Trudeau chuyển tới sống tại dinh thự dành cho thủ tướng Canada, đó sẽ là khi ông trở về nhà. Đây là nơi cha mẹ ông đã sống, trong một ngôi nhà tường gạch tại số 24 Sussex Drive, thành phố Ottawa. Đây cũng là nơi ông chào đời đúng ngày Giáng sinh năm 1971.

Ông Trudeau nổi tiếng với vẻ ngoài lãng tử như ngôi sao điện ảnh (Ảnh: Toronto Sun)
Ông Trudeau nổi tiếng với vẻ ngoài lãng tử như ngôi sao điện ảnh (Ảnh: Toronto Sun)

Tại một quốc gia hiếm thấy hiện tượng cha truyền con nối trên chính trường, ông Trudeau sẽ là người Canada đầu tiên đi theo bước chân của cha mình để trở thành lãnh đạo chính phủ cao nhất, sau thắng lợi vang dội của đảng Tự do. Chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm thứ Hai của họ cũng chấm dứt 9 năm cầm quyền của đảng Bảo thủ.

Và khi nhìn lại, có thể thấy nhiều sự tương đồng giữa ông Trudeau và cha mình, cố thủ tướng Pierre Elliott Trudeau, người từng lãnh đạo Canada suốt 15 năm, từ năm 1968.

Ngay cái nhìn đầu tiên, Trudeau lôi cuốn với ngoại hình quyến rũ, vẻ rắn chắc của một người chơi thể thao thường xuyên, có một người vợ duyên dáng cùng những cử tri ủng hộ nhiệt thành. Ẩn bên trong, đó là một người bộc trực khác thường, nổi tiếng với những suy nghĩ đổi mới, cùng một quỹ đạo thăng tiến thẳng đứng trong đảng Tự do.

Việc sinh ra là con của một thủ tướng chắc chắn là một lợi thế. Nhưng Justin Trudeau không phải một người được nối ngôi, dễ dàng tham gia cỗ máy chính trị của gia đình. Trên thực tế, 18 năm sau khi cha rời chính trường, ông mới bắt đầu làm chính trị. Tại thời điểm đó, cha ông cũng đã qua đời được 7 năm.

“Tôi làm việc này không phải bởi có tham vọng hay động lực từ lịch sử kiểu như ‘cha tôi đã làm việc đó, nên tôi phải làm’”, vị tân thủ tướng đắc cử của Canada khẳng định trong cuộc phỏng vấn năm 2013, không lâu trước khi trở thành lãnh đạo đảng Tự do.

“Không, tôi làm việc này bởi tôi nghĩ mình có thứ gì đó để đề xuất. Nếu sau này nó hóa ra là không phải vậy, cũng không sao. Nhưng tôi khá tự tin rằng mình có thứ gì đó mà đất nước này cần ngay vào lúc này, đó là một liều giải độc cho những cay độc đang lấn át chính trường khắp thế giới”.

Vợ của ông Trudeau, bà Sophie, chúc mừng chồng sau một trận đấm bốc từ thiện (Ảnh: Canadian Press)
Vợ của ông Trudeau, bà Sophie, chúc mừng chồng sau một trận đấm bốc từ thiện (Ảnh: Canadian Press)

Sinh ra khi bố là thủ tướng đương nhiệm khiến Justin Trudeau cùng hai người em luôn được dư luận chú ý. Nhưng ông Pierre Trudeau cùng vợ, bà Margaret, người cũng xuất thân từ một gia đình làm chính trị có tiếng, đã cố gắng giúp các con mình lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác. Họ cũng đi xe buýt đến trường công lập cùng các bạn, thay vì trong xe riêng có vệ sỹ tháp tùng, và học trong những lớp học có con của những gia đình lao động tại Ottwa.

Lúc lên 7 hoặc 8 tuổi, ông Trudeau nhớ lại, mình từng nghe lén được bố mẹ tiết lộ bí mật về ông già Noel, và ngay sáng hôm sau ông đem kể với các bạn trên sân trường.

“Hầu hết mấy cậu nhóc bỏ chạy và khóc”, Trudeau nói. “Nhưng một người quay lại chỗ tôi và nói: ‘Tớ biết. Tớ luôn biết điều đó. Mẹ đã nói với tớ khi tớ đủ lớn để hiểu, bởi mẹ không đủ tiền mua quà cho tớ”.

Trudeau cho biết ngay lúc đó ông nghĩ tới “núi quà đặt dưới cây thông tại số 24 Sussex”, phần nhiều trong số đó là do đại sứ các nước tại Canada tặng. “Đó là một trong những khoảnh khắc tôi nhận ra rằng “trời, mình rất, rất may mắn, và không hề liên quan gì đến việc tôi là người ngoan hay không, hoặc chúng tôi có loại vật liệu gì”, Trudeau nói. “Bởi cậu bạn đó, Mark, là một trong những bạn thân nhất của tôi”.

Làm giáo viên, bảo vệ hộp đêm

Tuổi thơ của Trudeau còn được chú ý bởi cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ, do chứng bệnh về thần kinh mẹ ông mắc phải. Khi cha ông rời chính trường, gia đình chuyển tới Montreal và vị cựu thủ tướng khi đó một mình nuôi con.

Ông Tredeau trở thành thủ tướng Canada ở tuổi 43 (Ảnh: AP)
Ông Tredeau trở thành thủ tướng Canada ở tuổi 43 (Ảnh: AP)

Justin Trudeau học ngành văn học Anh và Pháp tại đại học McGill, Montreal nhưng sau đó ông thừa nhận mình hầu như không có mục đích rõ ràng. Ông từng cùng bạn bè đi du lịch bụi vòng quanh thế giới. Ông cũng từng cân nhắc học ngành luật, nhưng sau đó lại quay lại McGill học ngành giáo dục. Nhưng rồi ông bỏ ngang và chuyển tới tỉnh British Columbia, quê ngoại để dạy trượt tuyết và làm bảo vệ cho một hộp đêm.

“Tôi từng là người họ đưa tới để hạ nhiệt một tình huống nào đó và dẫn giải một ai đó ra ngoài, bởi tôi khéo ăn nói”, Trudeau chia sẻ. “Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị ai đó đe dọa về mặt thể chất. Có lẽ là do tôi không có gen sợ hãi”.

Sau thời gian này, ông quay trở lại ngành giáo dục và dạy học ở cả trường công và trường tư tại Vancouver, một trải nghiệm mà Trudeau cho biết đã khẳng định sự tin tưởng của ông với hệ thống trường công.

Tại trường hướng nghiệp tư, “có những bậc phụ huynh dành nhiều thời gian để dọa nạt giáo viên, bởi họ kiếm được nhiều tiên hơn giáo viên rất nhiều. Và lũ trẻ cũng biết điều đó và không tôn trọng giáo viên”, Trudeau tiết lộ. “Có một điều gì đó mà theo tôi là không lành mạnh về mức độ ưu ái”.

Thảm kịch gia đình

Sau những năm “êm đềm”, hai thảm kịch đã khiến Trudeau được báo giới và công chúng chú ý. Đầu tiên, em trai của ông là Michel thiệt mạng trong vụ lở tuyết năm 1998, khiến công chúng không ngừng chia sẻ sự cảm thông. Và hai năm sau đó, cha ông do đau buồn đã qua đời. Trong lễ tang được truyền hình trực tiếp, Trudeau là người đọc điếu văn.

Năm 2007, Trudeau bước vào chính trường với bước đi khó khăn là chạy đua trong cuộc bầu cử tại trung tâm Montreal, nơi cử tri vẫn thường ủng hộ các ứng viên ủng hộ Quebec tuyên bố độc lập. Nhưng ông đã chiến thắng và không ngừng gia tăng cách biệt với các đối thủ trong các kỳ bầu cử sau đó.

Ông Trudeau có thiên hướng thích phát biểu không theo văn bản chuẩn bị trước, cho dù có thể thú vị hay gây phiền phức. Khi Thủ tướng Stephen Harper công bố Canada sẽ điều chiến đấu cơ tham gia liên minh do Mỹ dẫn dắt chống IS, ông Trudeau đã phản ứng với một phép ẩn dụ khá thô tục bị không ít người xem là chỉ phù hợp với thanh niên.

Ông cũng từng khiến nhiều người tròn mắt năm 2013 khi tuyên bố: “Tôi có một mức độ ngưỡng mộ mà tôi thực sự phải dành cho Trung Quốc: Sự độc tài về cơ bản của họ thực sự đang khiến họ xoay chuyển tình hình kinh tế trong chớp mắt”.

Các đối thủ ngay lập tức chỉ trích cách dùng từ của Trudeau và cố gắng công kích, khắc họa ông là người ngây thơ, thiếu chuẩn bị. Dù vậy, chủ tịch tạm quyền đảng Tự do Bob Rae, người Trudeau kế nhiệm sau đó khẳng định, những lần lỡ lời đó không phản ánh bản chất thực của Trudeau. Ông ấy “không nhất thiết đưa ra những kết luận đó ngay lập tức hay chuẩn về mặt ngữ pháp”, Rae nói. Nhưng ông ấy là một người “thông minh và suy nghĩ thấu đáo”.

Ông Trudeau sẽ trở thành thủ tướng Canada với nhiều cái nhất: thủ tướng đầu tiên thường chơi đấm bốc (ít nhất mỗi tuần một lần), thủ tướng đầu tiên từng diễn xuất trong một seri phim truyền hình ngắn (The Great War), và thủ tướng đầu tiên có hình xăm. Trudeau xăm hình một quả cầu khi còn là thanh niên mới 23 tuổi, trước khi xăm một con quạ khi bước sang tuổi 40.

Thanh Tùng

Theo NYtimes

 

Những điều ít biết về Thủ tướng đắc cử lãng tử của Canada - 4