1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những công trình “lạ” dọc khu phi quân sự liên Triều

(Dân trí) - Hình ảnh về những công trình “lạ” được xây dựng ở dọc khu phi quân sự (DMZ) vốn luôn trong trạng thái “căng như dây đàn” giữa Triều Tiên và Hàn Quốc cho thấy hai nước dường như từ lâu đã chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn.


Theo Dailymail, trang web chuyên về kiến trúc 99% Invisible đã chỉ ra những công dụng đặc biệt của những “cấu trúc lạ” được xây dựng ở dọc khu phi quân sự (DMZ) giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Những cấu trúc này được cho là nhằm hỗ trợ quân đội hai nước trong trường hợp xảy ra xung đột. Trong ảnh: Bản đồ khu vực DMZ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc (Ảnh: Wikicommons)

Theo Dailymail, trang web chuyên về kiến trúc 99% Invisible đã chỉ ra những công dụng đặc biệt của những “cấu trúc lạ” được xây dựng ở dọc khu phi quân sự (DMZ) giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Những cấu trúc này được cho là nhằm hỗ trợ quân đội hai nước trong trường hợp xảy ra xung đột. Trong ảnh: Bản đồ khu vực DMZ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc (Ảnh: Wikicommons)

Những con đường dẫn từ Triều Tiên và Hàn Quốc tới khu DMZ tập trung nhiều công trình mà nếu chúng phát nổ có thể giúp cản trở đà tiến của lực lượng quân sự đối phương.(Ảnh: FIickr)
Những con đường dẫn từ Triều Tiên và Hàn Quốc tới khu DMZ tập trung nhiều công trình mà nếu chúng phát nổ có thể giúp cản trở đà tiến của lực lượng quân sự đối phương.(Ảnh: FIickr)


Hàn Quốc đã mô tả những cây cầu trên cao, vốn được xây dựng không nhằm phục vụ giao thông, của Triều Tiên ở khu DMZ là “những cú đập tốc độ”. Cây cầu này được cho là sẽ nổ tung trước khi rơi các mảnh vỡ xuống đường và trở thành chướng ngại vật cản trở xe tăng đối phương trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự. (Ảnh: Wikicommons)

Hàn Quốc đã mô tả những cây cầu trên cao, vốn được xây dựng không nhằm phục vụ giao thông, của Triều Tiên ở khu DMZ là “những cú đập tốc độ”. Cây cầu này được cho là sẽ nổ tung trước khi rơi các mảnh vỡ xuống đường và trở thành chướng ngại vật cản trở xe tăng đối phương trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự. (Ảnh: Wikicommons)

Vật thể có cấu trúc lạ xuất hiện ở một bên đường phía Triều Tiên, được cho là có tác dụng để bẫy xe tăng đối phương. (Ảnh: Adam Tomski)
Vật thể có cấu trúc lạ xuất hiện ở một bên đường phía Triều Tiên, được cho là có tác dụng để bẫy xe tăng đối phương. (Ảnh: Adam Tomski)

Các vật thể “bẫy xe tăng” có nhiều kích cỡ và hình dạng như hình chữ nhật. (Ảnh: Peter Crowcroft)
Các vật thể “bẫy xe tăng” có nhiều kích cỡ và hình dạng như hình chữ nhật. (Ảnh: Peter Crowcroft)

Một số cây cột được cho là “bẫy xe tăng” trên đường cao tốc ở Triều Tiên tại khu DMZ. (Ảnh: Wikicommons
Một số cây cột được cho là “bẫy xe tăng” trên đường cao tốc ở Triều Tiên tại khu DMZ. (Ảnh: Wikicommons

Ở phía bắc của khu DMZ có một công trình đặc biệt nằm trên đường cao tốc với hình dạng giống như một phi thuyền không gian. Công trình này được cho là một nhà hàng giả, trong đó có đặt nhiều khối thuốc nổ và sẽ được kích hoạt trong trường hợp xảy ra xung đột. Sau khi phát nổ, các khối bê tông văng xuống đường sẽ cản trở đà tiến của quân đội đối phương. (Ảnh: Brutgroup)
Ở phía bắc của khu DMZ có một công trình đặc biệt nằm trên đường cao tốc với hình dạng giống như một phi thuyền không gian. Công trình này được cho là một nhà hàng giả, trong đó có đặt nhiều khối thuốc nổ và sẽ được kích hoạt trong trường hợp xảy ra xung đột. Sau khi phát nổ, các khối bê tông văng xuống đường sẽ cản trở đà tiến của quân đội đối phương. (Ảnh: Brutgroup)

Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã xây dựng hệ thống đường hầm dài hàng km và sâu hàng trăm mét ở bên dưới lòng đất. Những đường hầm này được sử dụng để làm nơi lưu trữ và thậm chí có cả khu vực để ngủ. Người dân ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc cho biết họ vẫn nghe thấy tiếng ồn dưới lòng đất và cho rằng đó là âm thanh đào hầm từ phía Triều Tiên. (Ảnh: SKM)
Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã xây dựng hệ thống đường hầm dài hàng km và sâu hàng trăm mét ở bên dưới lòng đất. Những đường hầm này được sử dụng để làm nơi lưu trữ và thậm chí có cả khu vực để ngủ. Người dân ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc cho biết họ vẫn nghe thấy tiếng ồn dưới lòng đất và cho rằng đó là âm thanh đào hầm từ phía Triều Tiên. (Ảnh: SKM)

Dọc khu DMZ, cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều xây dựng các “ngôi làng hòa bình”. Ở phía Hàn Quốc, cư dân sống ở làng hòa bình Daeseong-dong được miễn nghĩa vụ quân sự và không phải đóng thuế. Còn tại Triều Tiên, ngôi làng Kijong-dong (ảnh) được cho là nhằm mục đích tuyên truyền khi chỉ có những người nông dân tới làng vào ban ngày còn ban đêm thì rời đi. (Ảnh: US. Army)
Dọc khu DMZ, cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều xây dựng các “ngôi làng hòa bình”. Ở phía Hàn Quốc, cư dân sống ở làng hòa bình Daeseong-dong được miễn nghĩa vụ quân sự và không phải đóng thuế. Còn tại Triều Tiên, ngôi làng Kijong-dong (ảnh) được cho là nhằm mục đích tuyên truyền khi chỉ có những người nông dân tới làng vào ban ngày còn ban đêm thì rời đi. (Ảnh: US. Army)

Tại làng Kijong-dong, Triều Tiên đã cho xây dựng cột cờ Panmunjon (ảnh) cao 160 m với quốc kỳ Triều Tiên ở trên đỉnh. Cột cờ Panmunjon được dựng lên để “đối trọng” với cột cờ cao 98 m của Hàn Quốc ở làng Daeseong-dong. (Ảnh: US. Army)
Tại làng Kijong-dong, Triều Tiên đã cho xây dựng cột cờ Panmunjon (ảnh) cao 160 m với quốc kỳ Triều Tiên ở trên đỉnh. Cột cờ Panmunjon được dựng lên để “đối trọng” với cột cờ cao 98 m của Hàn Quốc ở làng Daeseong-dong. (Ảnh: US. Army)

Nơi được xem là căng thẳng tại khu DMZ liên Triều là “Khu An ninh chung (JSA)” ở làng đình chiến Panmunjom. Tại đây, binh sĩ Triều Tiên và Hàn Quốc cùng nhau đứng gác và đối mặt trong suốt hơn 60 năm qua kể từ khi hai nước ký thỏa thuận ngừng bắn. Giới chức Triều Tiên và Hàn Quốc có thể gặp nhau ở bên trong ngôi nhà tại JSA và khách du lịch cũng có thể tới thăm khu vực này. (Ảnh: Wikicommons)
Nơi được xem là căng thẳng tại khu DMZ liên Triều là “Khu An ninh chung (JSA)” ở làng đình chiến Panmunjom. Tại đây, binh sĩ Triều Tiên và Hàn Quốc cùng nhau đứng gác và đối mặt trong suốt hơn 60 năm qua kể từ khi hai nước ký thỏa thuận ngừng bắn. Giới chức Triều Tiên và Hàn Quốc có thể gặp nhau ở bên trong ngôi nhà tại JSA và khách du lịch cũng có thể tới thăm khu vực này. (Ảnh: Wikicommons)

Thành Đạt

Theo Dailymail