1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhiều công dân nước ngoài bị thương trong vụ khủng bố ở London

(Dân trí) - Nhiều công dân nước ngoài như Hàn Quốc, Romania, Pháp nằm trong số những người bị thương trong vụ tấn công khủng bố ở London chiều ngày 22/3.

Nạn nhân nằm la liệt trên cầu Westminster sau vụ tấn công khủng bố ở London


Vụ tấn công khiến ít nhất 5 người chết, 40 người bị thương. (Ảnh: PA)

Vụ tấn công khiến ít nhất 5 người chết, 40 người bị thương. (Ảnh: PA)

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết có 5 công dân của nước này bị thương trong vụ việc mà cảnh sát Anh gọi là "tấn công khủng bố" xảy ra đầu giờ chiều qua 22/3. Cụ thể, có 3 người phụ nữ và 1 người đàn ông bị thương nhẹ, trong khi 1 người phụ nữ Hàn Quốc khoảng 60 tuổi bị thương ở đầu nên đã đã được đưa vào bệnh viện để phẫu thuật.

Thông cáo cho biết thêm, giới chức của Đại sứ quán Hàn Quốc ở Anh đã tới các bệnh viện để thăm hỏi những công dân bị ảnh hưởng bởi vụ khủng bố. Bên cạnh đó, chính phủ Hàn Quốc cũng gửi tin nhắn có nội dung khuyến cáo tránh các địa điểm nhạy cảm cho tất cả công dân đang du lịch ở Anh.

Hiện Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao nước này thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ và chữa trị công dân bị thương trong vụ tấn công khủng bố. Ngoài ra, Quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn cũng yêu cầu giới chức ngoại giao Hàn Quốc tại Anh hợp tác với giới chức địa phương để đảm bảo an toàn cho công dân nước này.

Trong khi đó, hãng tin Telegraph dẫn các nguồn tin cho biết 3 học sinh người Pháp cũng bị thương trong vụ tấn công khủng bố trên. Theo một giáo viên của đoàn học sinh đang đi thăm quan ở Anh, có 2 em bị thương nặng.

Sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp cũng xác nhận thông tin trên khi cho biết 3 em học sinh bị thương tới từ trường Saint-Joseph ở Concarneau, Brittany. Cùng ngày, Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve đã gửi lời chia sẻ tới gia đình các nạn nhân. Ông viết trên mạng xã hội Twitter rằng: "Chúng tôi bày tỏ sự đoàn kết với nước bạn Anh trong thời điểm khó khăn hiện nay, cũng như xin chia sẻ với gia đình và trường học có học sinh bị thương trong vụ tấn công".

Ngoài ra, Dailymail cho biết, trong số những người bị thương có cả du khách người Romania.

Theo báo cáo mới nhất, 5 người thiệt mạng, gồm cả kẻ tấn công, và ít nhất 40 dân thường đã bị thương trong vụ tấn công khủng bố bên ngoài trụ sở quốc hội Anh ở thủ đô London. Hiện lưỡng viện Quốc hội Anh đã tạm thời ngưng hoạt động để đề phòng nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khác.

Ngọc Anh

Tổng hợp