1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật “xua” tàu ngư chính Trung Quốc gần quần đảo tranh chấp

(Dân trí) - Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật hôm nay cho biết họ đã cảnh báo một tàu ngư chính Trung Quốc ở gần đảo chính của Senkaku/Điếu Ngư, quần đảo hiện là trung tâm căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo.

 
Nhật “xua” tàu ngư chính Trung Quốc gần quần đảo tranh chấp
Quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông được Nhật gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển tại Okinawa cho biết, tàu ngư chính Trung Quốc được thấy gần hòn đảo chính trong quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. “Tàu cách bắc, tây bắc đảo Uotsurijima 42km vào 7h sáng và đang hướng về phía đông”.

 

Trong khi đó, các cuộc biểu tình bài Nhật, một số bạo lực, đã lan rộng khắp Trung Quốc trong vài ngày gần đây, để phán đối việc Tokyo quốc hữu hóa quần đảo tranh chấp vào tuần trước.

 

Các công ty lớn của Nhật, trong đó có Canon và Honda, đã ngưng hoạt động ở nhiều nhà máy tại trung Quốc.

 

Sau các cuộc họp tại Tokyo với các quan chức Nhật vào ngày hôm qua 17/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, hiện đang có chuyến công du châu Á, trong đó có Bắc Kinh, đã kêu gọi “bình tĩnh và kiềm chế ở tất cả các bên”.

 

Một làn sóng biểu tình chống Nhật mới dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày hôm nay, trùng với lễ kỷ niệm “Vụ Mãn Châu” năm 1931, dẫn đến việc Nhật xâm chiếm Mãn Châu. Sự kiện này được tổ chức hàng năm ở Trung Quốc.

 

Theo số liệu của Trung Quốc, Nhật-Trung có mối quan hệ thương mại thân thiết, với tổng thương mại hai chiều đạt 342,9 tỷ USD vào năm ngoái. Tuy nhiên mối quan hệ chính trị giữa hai nước thường căng thẳng do tranh chấp lãnh thổ và do quá khứ đau buồn của Trung Quốc khi bị Nhật đô hộ.

 

Vũ Quý

Theo AFP