1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhật ra hướng dẫn mới cho giáo viên về đảo tranh chấp

(Dân trí) - Các nhà lãnh đạo giáo dục Nhật Bản sẽ ra chỉ dẫn cho các trường phải dạy học sinh rằng các đảo hiện đang tranh chấp với Trung Quốc và Hàn Quốc là thuộc về chủ quyền của Tokyo. Hàn Quốc ngay lập tức triệu đại sứ Nhật lên phản đối.

 
Bộ trưởng Giáo dục Nhật Hakubun Shimomura
Bộ trưởng Giáo dục Nhật Hakubun Shimomura

Thông tin được chính phủ Nhật đưa ra vào ngày hôm nay 28/1. Động thái được giới phân tích dự đoán sẽ thổi bùng thêm căng thẳng vốn đã tăng cao trong khu vực. Các tranh chấp liên quan đến cách hiểu lịch sử khác nhau tại khu vực này thường xuyên gây tổn hại đến mối quan hệ về kinh tế.

 

Theo một quan chức bộ giáo dục Nhật, sách hướng dẫn mới cho giáo viên cấp hai và cấp ba ở Nhật sẽ được đưa ra và áp dụng trên cả nước.

 

“Từ góc độ giáo dục, một nước dạy con em mình về những phần lãnh thổ của chính mình là lẽ tự nhiên”, Bộ trưởng Giáo dục Nhật Hakubun Shimomura cho biết trong một cuộc họp báo.

 

Động thái được đưa ra khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong thời gian qua đã có động thái gây nhiều ranh cãi, như thăm ngôi đền thờ chiến tranh bị các nước láng giềng coi là biểu tượng của một Nhật Bản hiếu chiến trước kia.

 

Nhật hiện cũng đang căng thẳng với Trung Quốc trên quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông. Cuộc tranh chấp dẫn đến đối đầu thường xuyên giữa các tàu bán quân sự, tàu và máy bay quân sự giữa hai nước. Một số nhà phân tích cho rằng quần đảo này là “đường nứt gãy” nghiêm trọng của khu vực và có thể gây ra một cuộc xung đột vũ trang.

 

Trong khi đó Tokyo và Seoul đang tranh chấp trên chủ quyền nhóm đảo hầu như không có người ở trong vùng biển giữa hai nước. Quần đảo hiện do Seoul quản lý và gọi tên là Dokdo, trong khi Nhật gọi là Takeshima.

 

Quan chức giáo dục cho biết sách hướng dẫn mới lần đầu tiên miêu tả cả hai quần đảo trên là “những phần không thể tách rời của lãnh thổ Nhật”.

 

Sách hướng dẫn cũng nhấn mạnh Takeshima bị Hàn Quốc chiếm “trái phép” và Nhật thậm chí còn không công nhận có tồn tại tranh chấp trên Senkaku/Điếu Ngư.

 

Sách hướng dẫn hiện nay chỉ nhắc đến sự khác biệt về quan điểm giữa Nhật và Hàn Quốc, trong khi không nhắc tới Senkaku/Điếu Ngư.

 

Theo quan chức giáo dục, sách hướng dẫn mới sẽ được dùng trong môn nghiên cứu xã hội ở trường cấp hai và trong môn lịch sử, địa lý, công dân ở trường cấp ba, bắt đầu từ tháng 4/2016. Sách hướng dẫn này không bắt buộc nhưng giáo viên được khuyên theo chỉ dẫn mới trong khi soạn giáo án.

 

Hàn Quốc triệu đại sứ Nhật lên phản đối

 

Ngay lập tức, Hàn Quốc hôm nay đã triệu đại sứ Nhật tại Seoul lên để ra phản đối chính thức về hướng dẫn mới cho giáo viên của Nhật về Dokdo/Takeshima. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng ra tuyên bố dọa sẽ “có biện pháp đáp trả” nếu hướng dẫn mới của Nhật không được rút lại ngay. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cáo buộc Nhật “vẫn giữ thói quen xấu cũ, bóp méo lịch sử và luyến tiếc quá khứ phát xít chủ nghĩa”.

 

Năm 2008, Hàn Quốc đã phản đối Nhật nhắc tới Takeshima trong sách hướng dẫn giảng dạy và đã triệu đại sứ tại Nhật về nước trong thời gian ngắn.

 

Vũ Quý

Theo AFP