1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật phản đối kế hoạch khảo sát Senkaku/Điếu Ngư của Trung Quốc

(Dân trí) - Hôm qua 13/3, Tokyo đã kịch liệt phản đối Bắc Kinh về kế hoạch đưa người lên khảo sát các hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Hoa Đông, quần đảo do Tokyo kiểm soát nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền.

 

Các nhà hoạt động Hồng Kông và Đài Loan đã lên một trong các đảo của Điếu Ngư/Senkaku cắm cờ.

Các nhà hoạt động Hồng Kông và Đài Loan đã lên một trong các đảo của Điếu Ngư/Senkaku cắm cờ.

Tại cuộc họp báo ngày hôm qua, chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga cho biết, nếu thông tin do báo chí Trung Quốc loan tải là đúng sự thật, thì đó sẽ là một điều “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, bởi theo ông, Senkaku là lãnh thổ của Nhật Bản chiếu theo lịch sử và luật pháp quốc tế.

 

Ông Suga tuyên bố Tokyo sẽ đối phó với vấn đề dựa trên luật pháp quốc gia, nếu như nhóm khảo sát Trung Quốc đổ bộ lên các hòn đảo thuộc quyền quản lý của Nhật Bản.

 

Trước đó một ngày truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Lý Bằng Đức, Cục phó cục Khảo sát, Bản đồ, và Thông tin địa lý Trung Quốc, cho biết Bắc Kinh sẽ cho tiến hành công việc khảo sát “vào một thời điểm thích hợp” các hòn đảo mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

 

Theo ông, việc khảo sát đó sẽ giúp Trung Quốc ghi chính xác lên bản đồ vị trí các hang động tại quần đảo đang tranh chấp này và các yếu tố địa lý khác không thể khảo sát bằng máy bay.

 

Theo giới phân tích, quyết định cho người đổ bộ lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là một bước leo thang mới và cực kỳ nguy hiểm của Trung Quốc, vì Nhật Bản không thể nào ngồi yên cho Bắc Kinh tung hoành.

 

Cho đến nay, đã có một số người Hồng Kông và Đài Loan đổ bộ lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nhưng chưa hề có người nào đại diện cho chính phủ Trung Quốc. Và lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã không ngần ngại câu lưu những người đã đổ bộ lên đảo.

 

Vũ Quý

Theo AFP