1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật nổi giận, triệu đại sứ Trung Quốc vì phủ nhận ngắm bắn radar

(Dân trí) - Nhật Bản hôm nay đã triệu đại sứ Trung Quốc tại Tokyo để phản đối việc Trung Quốc phủ nhận một tàu nước này ngắm bắn radar điều khiển vũ khí vào một tàu hải quân Nhật Bản.

Quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông.

Quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông.

Đây là lần thứ 3 trong năm nay Nhật Bản triệu đại sứ Trung Quốc vì cuộc tranh cãi vì quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông.

Bộ ngoại giao Nhật Bản đã ra tuyên bố chính thức cho biết: “Thứ trưởng ngoại giao Chikao Kawai đã triệu đại sứ Cheng Yonghua và một lần nữa trao công hàm phản đối mạnh mẽ”. Tuyên bố cũng nói thêm rằng ông Kawai đã nói với ngài đại sứ rằng cách giải thích của Trung Quốc là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Thứ trưởng ngoại giao Nhật cũng bày tỏ việc lấy làm tiếc về cách thức Trung Quốc giải quyết vụ việc và kêu gọi Bắc Kinh “thực hiện một cách chân thành trách nhiệm giải trình” và thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự tái diễn.

Trong khi đó, đại sứ Trung Quốc đã nhắc lại lập trường của Bắc Kinh rằng tuyên bố của Nhật Bản không dựa trên sự thật, nhưng nhất trí rằng 2 bên cần đề phòng các sự cố bất ngờ, tuyên bố viết.

Nhật Bản hôm 5/2 cho biết một tàu chiến Trung Quốc đã ngắm bắn radar vào một tàu nước này tại vùng biển quốc tế hồi tháng trước.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay, Bắc Kinh đã thẳng thừng phủ nhận cáo buộc của Nhật Bản.

“Các bình luận của phía Nhật là không đúng sự thật. Nhật Bản đã đơn phương công bố các thông tin không đúng sự thật với báo chí và giới chức chính phủ Nhật Bản đã đưa ra các bình luận thiếu trách nhiệm làm thổi phồng cái gọi là “mối đe doạ Trung Quốc”, tuyên bố của Bộ quốc phòng Trung Quốc viết.

Tokyo đã “liều lĩnh tạo căng thẳng và lừa dối công luật quốc tế”, tuyên bố nói thêm.

Một phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc sau đó nói thêm rằng “các bình luận của Nhật Bản hoàn toàn bịa đặt”.

“Chúng tôi hi vọng Nhật Bản sẽ từ bỏ những chiêu bài nhỏ mọn”, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ.

Cuộc tranh cãi kéo dài giữa Trung Quốc và Nhật Bản vì quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư càng trở nên căng thẳng vào tháng 9 năm ngoái Tokyo quốc hữu hoá một phần quần đảo, khiến Bắc Kinh nổi giận và làm bùng phát các cuộc biểu tình chống Nhật khắp Trung Quốc.

Bắc Kinh đã nhiều lần điều tàu chiến và máy bay tới gần quần đảo và cả 2 nước đã chặn các chiến đấu cơ của nhau, mặc dù không xảy ra vụ va chạm nào.

An Bình
Tổng hợp