1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật lại bắt tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép

(Dân trí) – Ngày 2/2, lực lượng tuần tra bờ biển của Nhật cho biết đã bắt giữ thuyền trưởng của một tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép. Cùng lúc đó Thủ tướng Abe tuyên bố sẽ đẩy lùi mọi hành động khiêu khích xung quanh vấn đề biển đảo.

Tàu tuần tra Nhật truy đuổi tàu cá Trung Quốc hôm 2/2
Tàu tuần tra Nhật truy đuổi tàu cá Trung Quốc hôm 2/2

Vụ bắt giữ xảy ra khi tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật chặn được một tàu đánh bắt san hô của Trung Quốc tại vùng biển cách đảo Miyako, thuộc quần đảo Okinawan 46 km về phía Đông Bắc.

Khi bị bắt, trên tàu Trung Quốc có thủy thủ đoàn gồm 13 người. Thuyền trưởng của tàu sau đó bị bắt giữ vì cáo buộc đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật. Vụ việc xảy ra giữa lúc những tranh cãi giữa Bắc Kinh và Tokyo về quần đảo tranh chấp Senkaku tiếp tục leo thang.

Nó diễn ra cùng thời điểm với chuyến công du của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tới phía Nam của Okinawa, gần khu vực tranh chấp với Trung Quốc tại biển Hoa Đông. Trong chuyến công du này, ông Abe tuyên bố sẽ bảo vệ nước Nhật trước mọi hành động “khiêu khích” từ Trung Quốc.

“Môi trường an ninh quanh đất nước chúng ta ngày càng căng thẳng”, ông Abe phát biểu trước khoảng 700 binh sỹ tại căn cứ không quân tai Naha, trên đảo chính của quần đảo Okinawa. “Các hành động khiêu khích tiếp tục chống lại chủ quyền rõ ràng về lãnh thổ, lãnh hải và không phận của chúng ta cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ.

Tôi nhất quyết đứng cùng tuyến đầu với các bạn và đương đầu với cuộc khủng hoảng đang diễn ra và cương quyết bảo vệ bằng mọi giá sinh mạng và tài sản của nhân dân cũng như lãnh thổ, lãnh hải và không phận quốc gia”, Thủ tướng Nhật tuyên bố.

Cùng với phát biểu cứng rắn này, ông Abe khẳng định chính phủ sẽ tăng cường phòng thủ cho khu vực Okinawa. Nhật vẫn coi quần đảo Senkaku là một phần của Okinawa.

“Chúng ta trước sau như một sẽ tăng cường năng lực của các lực lượng phòng vệ, bao gồm việc củng cố sức mạnh tại khu vực phía Tây Nam (Okinawa)”, ông Abe nói tiếp.

Hôm thứ Ba vừa qua, lực lượng tuần tra bờ biển vốn đã được trang bị tốt của Nhật cho biết trong 3 năm tới sẽ hình thành một lực lượng đặc nhiệm với 10 tàu tuần tra cỡ lớn, 2 trực thăng vận tải và 600 binh lính để giám sát khu vực biển Hoa Đông.

Mới đây hơn, hôm 1/2, Thủ tướng Abe khẳng định sẽ đưa ra tuyên bố mới về thái độ của Nhật đối với Thế chiến thứ hai, chỉ một ngày sau khi tiết lộ kế hoạch sửa đổi bản hiến pháp hòa bình do Mỹ áp đặt.

Thanh Tùng
Theo AFP