1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật, Hàn, Trung “thót tim” theo dõi hướng “gió hạt nhân”

(Dân trí) - Gió trên tổ hợp hạt nhân bị trận siêu động đất ở Nhật làm hư hại sẽ tiếp tục thổi từ phía nam, đẩy những người dân ở phía bắc cơ sở hạt nhân vào “đường đi” của phóng xạ. Trong khi đó, Mỹ hôm nay kêu gọi công dân hạn chế tới Nhật

 
Nhật, Hàn, Trung “thót tim” theo dõi hướng “gió hạt nhân” - 1
Nhà máy điện hạt nhân số 1 Fukushima ngày 11/3.
 
Nhà máy điện hạt nhân  Fukushima Daiichi (Nhà máy điện hạt nhân số 1 Fukushima), do Công ty điện Tokyo (Tepco) điều hành, nằm cách bắc Tokyo khoảng 240km và nằm trên bờ biển đông bắc nước Nhật.

 

Theo quan chức thuộc Cơ quan khí tượng Nhật, từ trưa nay 13/3 tới đầu giờ tối, gió sẽ tiếp tục thổi từ phía nam vào khu vực.

 

Hướng gió là nhân tố chính để đánh giá thiệt hại có thể xảy ra đối với môi trường, do phóng xạ rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân gây ra. Nhà máy vốn đã bị hư hại nặng sau trận động đất lớn nhất từng được ghi nhận ở Nhật vào hôm thứ sáu vừa qua, kèm theo đó là trận đại hồng thủy có sức tàn phá khủng khiếp.

 

Giới chức trách đang nỗ lực, một cách tuyệt vọng, ngăn chặn các thanh nhiên liệu khỏi tan chảy trong lò phản ứng số 1 của nhà máy, sau khi phóng xạ bị rò rỉ ra ngoài không khí. Chính phủ vào ngày hôm qua cho hay tòa nhà chứa lò phản ứng thứ hai cũng đang có nguy cơ phát nổ.

 

Hàn Quốc, nằm ở phía tây của Nhật Bản, có ít khả năng phải hứng chịu gió chứa phóng xạ bị đẩy từ Nhật tới lãnh thổ nước này.

 

“Cho đến nay chúng tôi không thấy tác động nào (từ phóng xạ ở Nhật) khi gió hiện nay là gió tây”, Lee Durk-hun, người đứng đầu cơ quan phân tích an toàn thuộc Viện an toàn hạt nhân Hàn Quốc cho hay.

 

“Tuy nhiên, nếu gió thay đổi, chúng tôi có thể bị ảnh hưởng và theo các hệ thống theo dõi sát của chúng tôi, chúng tôi sẽ phải chuẩn bị các biện pháp để ngăn chặn bất kỳ thiệt hại nào”.

 

Giới chức trách tại tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, cũng bắt đầu theo dõi khả năng phóng xạ lan theo gió từ Nhật sang. Tuy nhiên, theo Tân Hoa xã, cho đến nay họ chưa phát hiện được gì.

 

“Hiện tại các chỉ số vẫn bình thường và Liêu Ninh chưa bị ảnh hưởng”, hãng thông tấn dẫn lời quan chức hạt nhân Gao Kui cho hay.
 
Mỹ kêu gọi công dân hạn chế tới Nhật
 

Chính phủ Mỹ hôm nay đã kêu gọi công dân nước này tránh đến Nhật sau trận siêu động đất và cơn đại hồng thủy vào hôm thứ sáu vừa qua.

 

“Bộ Ngoại giao yêu cầu các tất cả nhân viên chính phủ Mỹ, với vị trí không quan trọng, tránh tới Nhật và cũng kêu gọi công dân Mỹ tránh đi du lịch và công cán không cần thiết tới Nhật vào thời điểm này”, Bộ Ngoại giao Mỹ ra khuyến cáo.

 

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nhiều tuyến đường ở khu vực Tokyo và ở miền bắc Nhật bị hư hại và dư chấn mạnh vẫn còn tiếp diễn trong những tuần tới.

 

Song khuyến cáo không nhắc gì tới khả năng lõi của 2 lò phản ứng tại một nhà máy điện hạt nhân ở đông bắc Nhật có thể bị tan chảy, do tác động của trận siêu động đất vừa qua.

 

Hôm qua đã xảy ra một vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân số 1 Fukushima, thổi bay tòa nhà chứa một lò phản ứng. Lo ngại về thảm họa hạt nhân gia tăng vào ngày hôm nay, khi các hệ thống làm lạnh ở lò phản ứng thứ hai bị hỏng và chính phủ cảnh báo có khả năng lò phản ứng này cũng sẽ bị nổ.

 

Phan Anh

Theo Reuters