1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản tính tập trận chung với Mỹ để “nắn gân” Triều Tiên

(Dân trí) - Hải quân Nhật Bản có kế hoạch diễn tập quân sự cùng với biên đội tàu chiến của Mỹ do tàu sân bay Carl Vinson dẫn đầu trong một động thái được cho là nhằm “nắn gân” Triều Tiên, Reuters cho biết hôm nay 12/4.


Trên boong tàu sân bay Carl Vinson. (Ảnh: Reuters)

Trên boong tàu sân bay Carl Vinson. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết, Hải quân Nhật Bản dự định tập trận chung với biên đội tàu chiến nói trên của Mỹ. Theo đó, Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản (MSDF) và Hải quân Mỹ có thể diễn tập hạ cánh trực thăng trên tàu chiến của nhau, cũng như diễn tập trao đổi thông tin khi các tàu chiến Mỹ qua vùng biển gần lãnh hải Nhật Bản.

“Nhật Bản muốn điều một số tàu khu trục (để diễn tập quân sự chung) khi tàu Carl Vinson đi vào vùng biển Hoa Đông”, một nguồn tin cho biết với Reuters.

Hiện MSDF chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên.

Trong một diễn biến liên quan khác, hãng tin Kyodo cho biết, trong cuộc gặp hồi đầu tháng, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo với các quan chức Nhật Bản về phương án tấn công quân sự Triều Tiên trong trường hợp không nhận được sự trợ giúp từ phía Trung Quốc. Theo đó, quan chức Mỹ nói rằng chỉ có hai phương án trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên: một là Trung Quốc gia tăng sức ép và hai là Mỹ buộc phải tấn công. Tuy nhiên, một quan chức ngoại giao cấp cao Nhật Bản nói rằng, dường như Mỹ muốn gây sức ép tối đa với Triều Tiên để đạt được giải pháp hòa bình và ngoại giao.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh nhóm tàu chiến Mỹ do tàu sân bay Carl Vinson dẫn đầu cuối tuần qua đã hướng về phía tây Thái Bình Dương để tới sát bán đảo Triều Tiên. Động thái này được cho là nhằm phô diễn sức mạnh của Washington và phát đi một thông điệp cứng rắn ngầm tới Bình Nhưỡng giữa lúc có đồn đoán rằng Triều Tiên có thể phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào giữa tháng này.

Minh Phương