1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản phóng thành công tàu thám hiểm mặt trăng

(Dân trí) - Sáng nay, 14/9, Nhật Bản đã phóng tàu thám hiểm mặt trăng Selene đầu tiên của nước này trong một sứ mệnh nhằm nghiên cứu nguồn gốc và sự phát triển hành tinh này.

Đây được coi là dự án lớn nhất trong lĩnh vực trên kể từ khi Mỹ phóng tàu Apollo lên mặt trăng gần 4 thập kỷ trước và là bước đi quan trọng đầu tiên tiến tới mục tiêu đưa người lên mặt trăng của Nhật vào năm 2025.

 

Eriko Sunada, phát ngôn viên của Cơ quan thám hiểm không gian vũ trụ Nhật Bản tại Tokyo, nói: “Chúng tôi đã thực hiện vụ phóng thành công mà không gặp khó khăn nào”.

Tàu thám hiểm không người lái Selene đã được phóng từ Trung tâm vũ trụ Tanegashima, trên đảo Kyushu thuộc phía nam Nhật Bản vào 10h31 sáng theo giờ địa phương. Selene được phóng lên nhờ tên lửa đẩy H-2A do Nhật sản xuất.

Selene có nhiệm vụ thu thập dữ liệu để nghiên cứu nguồn gốc và sự phát triển của mặt trăng. Tàu được trang bị một vệ tinh chính và hai vệ tinh nhỏ gắn 14 thiết bị quan sát. Sứ mệnh của Selene sẽ kéo dài khoảng một năm cho đến khi hết nhiên liệu.

Nhật Bản đã chi khoản ngân sách lên tới 237 triệu USD cho dự án thám hiểm mặt trăng này. Các nhà khoa học Nhật hy vọng dự án sẽ đưa Nhật Bản trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Á đưa tàu thám hiểm không người lái lên quĩ đạo mặt trăng.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt trên vũ trụ

Việc Nhật Bản phóng tàu thám hiểm mặt trăng đầu tiên của nước này là động thái mới nhất trong cuộc chạy đua vũ trụ được cho là sẽ khốc liệt trong tương lai gần. Trung Quốc, Ấn Độ và cả Mỹ cũng đang có kế hoạch thực hiện những sứ mệnh tương tự.

Trung Quốc cho biết nước này chuẩn bị phóng vệ tinh thăm dò mặt trăng tên gọi Chang'e 1 vào cuối năm nay nhằm tái hiện những hình ảnh 3 chiều và đặt mục tiêu đưa một tàu thăm dò đáp xuống mặt trăng vào năm 2020.

Ấn Độ đang lên kế hoạch phóng cho một tàu thám hiểm mặt trăng vào năm 2008 bằng tên lửa đẩy do chính nước này sản xuất. Các nhà khoa học Ấn Độ tham vọng đưa người lên mặt trăng vào năm 2008. Trong khi đó, Mỹ cũng dự kiến sẽ phóng tàu thăm dò mặt trăng vào năm tới.

Với việc nhiều quốc gia lớn trên thế giới thi nhau tuyên bố phóng tàu thám hiểm hoặc đưa người lên mặt trăng, cuộc cạnh tranh trên vũ trụ hứa hẹn sẽ còn nhiều gây cấn.

Ánh Ninh

Theo BBC, Blomberg