1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhật Bản phát hiện hàng loạt thi thể trong một ngôi nhà

(Dân trí) - 9 xác chết và các bộ phận cơ thể đã được tìm thấy bên trong căn hộ của một người đàn ông ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản hôm nay 31/10 sau khi cảnh sát mở cuộc điều tra liên quan tới sự biến mất bí ẩn của một cô gái 23 tuổi.

Khu vực căn hộ nơi cảnh sát phát hiện 9 thi thể tại Kanagawa, Nhật Bản (Ảnh: Kyodo)
Khu vực căn hộ nơi cảnh sát phát hiện 9 thi thể tại Kanagawa, Nhật Bản (Ảnh: Kyodo)

Japan Times dẫn các nguồn tin cảnh sát cho biết 9 xác chết và các bộ phận cơ thể người đã được tìm thấy bên trong căn hộ của Takahiro Shiraishi, 27 tuổi, ở Zama, tỉnh Kanagawa gần thủ đô Tokyo. Trước đó, cảnh sát Nhật Bản đã mở một cuộc điều tra về nghi vấn người đàn ông này có liên quan tới sự biến mất của một cô gái 23 tuổi.

Cảnh sát cho biết trong số các bộ phận cơ thể người được giấu trong các thùng làm mát bên trong căn hộ của Shiraishi có ít nhất 2 phần đầu. Cảnh sát dự tính sẽ tiến hành kiểm tra DNA để xác định danh tính nạn nhân.

Cảnh sát cũng đã tiến hành bắt giữ Shiraishi với cáo buộc ban đầu là tàng trữ trái phép các thi thể trong nhà. Họ nghi ngờ rằng trong số các thi thể bị chặt tay chân có cô gái mất tích.

“Đúng là tôi đã tìm cách giấu các thi thể của những người tôi từng giết để xóa chứng cứ”, Shiraishi nói với cảnh sát.

Một số nguồn tin cho biết nam thanh niên và cô gái từ Tokyo từng nhắn tin qua lại với nhau trên mạng xã hội Twitter sau khi cô gái viết trên mạng xã hội rằng muốn “tìm kiếm một người nào đó để cùng tự tử với mình”.

Nghi phạm thừa nhận tìm cách giấu thi thể trong nhà để phi tang (Ảnh: Kyodo)
Nghi phạm thừa nhận tìm cách giấu thi thể trong nhà để phi tang (Ảnh: Kyodo)

Cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra vụ việc sau khi anh trai cô gái báo cho sở cảnh sát Takao ở phía tây Tokyo về sự biến mất bí ẩn của em gái mình từ hôm 21/10. Người anh trai đã nắm được thông tin trang web tự sát sau khi đăng nhập vào tài khoản của em gái và phát hiện cô từng liên lạc với nghi phạm.

Căn hộ của Shiraishi nằm ở khu dân cư dọc đường ray của tuyến đường sắt Odakyu Odawara, cách nhà ga Sobudai-mae 600m. Nghi phạm được cho là bắt đầu chuyển tới ở trên một căn hộ 2 tầng bằng gỗ từ cuối tháng 8. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy cô gái bị mất tích từng đi cùng Shiraishi tới nhà ga Sobudai-mae.

Một người dân sống cạnh căn hộ cho biết ông đã ngửi thấy mùi lạ “chưa từng thấy” khi bước qua căn hộ của nghi phạm từ tháng 8 và cho rằng đó là mùi rác thải. Ông cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động lạ hay tiếng nói nào phát ra từ căn hộ này.

Thành Đạt

Theo Japan Times