1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản muốn đẩy mạnh quan hệ quốc phòng với ASEAN

(Dân trí) - Nhật Bản hôm nay đã kêu gọi xây dựng mối quan hệ an ninh mạnh mẽ hơn với ASEAN trong bối cảnh Tokyo tìm cách thúc đẩy các liên minh giữa lúc căng thẳng chủ quyền với Trung Quốc tăng cao.

Tàu Nhật Bản và Trung Quốc tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 2/2013.
Tàu Nhật Bản và Trung Quốc tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 2/2013.

Các thứ trưởng quốc phòng của Nhật Bản và 10 nước thành viên ASEAN hôm nay đã bắt đầu cuộc đối thoại quốc phòng cấp cao kéo dài 2 ngày tại thủ đô Tokyo.

“Khu vực châu Á-Thái Bình Dương có nhiều vấn đề liên quan tới an ninh và quốc phòng… trong đó có các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông”, Thứ trưởng quốc phòng Nhật Bản Akinori Eto phát biểu trong phiên khai mạc cuộc họp kín.

“Bên cạnh sự hợp tác kinh tế mạnh mẽ của chúng ta, Nhật Bản và ASEAN cũng cần phát triển hơn nữa mối quan hệ trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng”, ông Eto nói.

Đây là cuộc đối thoại quốc phòng cấp cao đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhậm chức hồi năm ngoái.

“Đất nước của chúng tôi đã thay chính phủ vào cuối năm ngoái. Dưới thời chính phủ mới, chúng tôi muốn cung cố sự hợp tác trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng với các nước thành viên ASEAN và đóng góp vào hòa bình khu vực”, ông Eto nói thêm.

Nhật Bản và vài quốc gia trong khối ASEAN có tranh chấp chủ quyền riêng rẽ với Trung Quốc.

Quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh đã xấu đi nghiêm trọng kể từ năm ngoái khi hai 2 bên tranh cãi về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông.

Trong khi đó, các thành viên ASEA là Philippines, Malaysia, Brunei và Việt Nam và Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông, một khu vực có tầm quan trọng chiến lược và được tin là chứa nhiều dầu mỏ.

Căng thẳng về vấn đề chủ quyền đã tăng lên trong 2 năm qua, với việc một số quốc gia cáo buộc Trung Quốc ngày càng hung hăng.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, kể cả những vùng biển gần bờ của các quốc gia láng giềng.

Quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc đã trở nên đặc biệt căng thẳng kể từ khi các tàu tuần tra của cả 2 nước vướng vào cuộc đối đầu vì bãi cạn Scarborough hồi tháng 4 /2012.

An Bình
Theo AFP