1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhật Bản học được gì ở lính thủy đánh bộ Mỹ?

Cuộc tập trận song phương thường niên Mỹ - Nhật mang tên “Iron Fist” (Bàn tay sắt) đang diễn ra tại Trại Pendleton, miền nam California.


Mỹ - Nhật tập trận Iron Fist năm 2014

Mỹ - Nhật tập trận Iron Fist năm 2014

Theo đó, cuộc tập trận kéo dài 5 tuần bắt đầu từ ngày 26/1, có sự góp mặt của 270 binh sĩ Nhật Bản đến từ Trung đoàn bộ binh phía Tây thuộc Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản (GSDF) cùng nhiều đơn vị khác sẽ tham gia các bài tập đổ bộ dưới sự dẫn dắt của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ (USMC). Ngoài ra, trong khuôn khổ cuộc tập trận này, lính thủy đánh bộ Mỹ  sẽ chia sẻ nghiệp vụ với binh sĩ Nhật Bản về các kĩ năng tác chiến  trên biển.

Đại tá Clay C.Tipton, chỉ huy đơn vị Hải quân viễn chinh 11 thuộc USMC nói: "Kể từ năm 2006, chương trình  tập trận thường niên Bàn Tay Sắt đã tạo cơ hội cho binh lính Mỹ - Nhật  cải thiện khả năng tác chiến, thông tin liên lạc. Trong suốt một thập kỷ qua, các cuộc tập trận đã giúp lực lượng của 2 nước gắn kết hơn".

Trong khi đó, Đại tá Yoshiyuki Goto, chỉ huy GSDF của Nhật Bản nói: "Chúng  tôi đã mong chờ hoạt động này để được giao lưu với lính thủy đánh bộ Mỹ. Đây là cơ hộ để chúng tôi nâng cao chất lượng. Sự linh hoạt và cơ động của lực lượng  Mỹ rất cần thiết cho các hoạt động đổ bộ".


Hình ảnh cuộc tập trận Iron Fist 2013

Hình ảnh cuộc tập trận Iron Fist 2013

Được biết, Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch thành lập Lữ đoàn cơ động lính thủy đánh bộ vào mùa xuân 2017. Quy mô ban đầu của lữ đoàn sẽ gồm khoảng 2.000 quân, nhưng dự kiến sẽ tăng lên khoảng 3.000 vào năm 2018. Lữ đoàn này có nhiệm vụ bảo vệ 6.000 hòn đảo trong chuỗi đảo Ryukyu – trải dài từ phía tây nam Kyushu tới đảo Đài Loan.

Trung đoàn bộ binh phía Tây thuộc GSDF, có trụ sở tại thành phố Sasebo, tỉnh Nagasaki sẽ là hạt nhân của lực lượng nói trên.

700  lính thuộc biên chế trung đoàn này hiện có nhiệm vụ bảo vệ các hải đảo xa xôi của đất nước.

Theo

PetroTimes