1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhật Bản có Bộ trưởng Quốc phòng mới

(Dân trí) - Trong một cuộc cải tổ chính quyền quy mô lớn của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodeo sẽ được bổ nhiệm lại chức vụ này, trong khi Ngoại trưởng Fumio Kishida được bổ nhiệm chức vụ cao trong đảng cầm quyền, đài NHK cho biết hôm nay 2/8.


Ông Itsunori Onodeo. (Ảnh: Reuters)

Ông Itsunori Onodeo. (Ảnh: Reuters)

NHK dẫn nguồn thạo tin cho biết, Thủ tướng Abe đã quyết định bổ nhiệm ông Itsunori Onodera, người từng làm Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản giai đoạn 2012-2014, trở lại chức vụ này, thay thế bà Tomomi Inada.

Bà Tomomi Inada thông báo từ chức hồi cuối tuần trước sau những lùm xùm liên quan đến cáo buộc che giấu thông tin. Kể từ đó, Ngoại trưởng Kishida tạm thời kiêm nhiệm công việc của bà Inada.

Trong đợt cải tổ chính quyền lần này, ngoài chức Bộ trưởng Quốc phòng, Thủ tướng Abe cũng thay đổi một loạt nhân sự. Ông Toshimitsu Motegi, cựu Bộ trưởng Thương mại, được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Kinh tế. Trong khi đó, Ngoại trưởng Fumio Kishida được bổ nhiệm phụ trách chính sách của đảng Dân chủ tự do cầm quyền (LDP). Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Olympics Tamayo Marukawa được cho là sẽ rút khỏi nội các.

Động thái cải tổ chính quyền của Thủ tướng Abe diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ đối với ông giảm mạnh gần đây. Kết quả khảo sát mới đây cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Abe hiện ở mức dưới 30%, thấp nhất kể từ khi ông trở lại chính trường vào tháng 12/2012 với cam kết vực lại nền kinh tế và củng cố quốc phòng cho Nhật Bản.

Minh Phương

Theo Sputnik