1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản cân nhắc cung cấp tàu tuần tra cho Philippines

(Dân trí) - Tiếp sau Mỹ, Nhật Bản cũng đang xem xét giúp Philippines tăng cường an ninh hàng hải trong bối cảnh Manila đang có quan hệ căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông.

Nhật Bản cân nhắc cung cấp tàu tuần tra cho Philippines
Tàu tuần tra Shikishima của Nhật Bản. 

Chính phủ Nhật Bản ngày 2/4 đã bắt đầu thảo luận về việc sử dụng ODA cung cấp các tàu tuần tra biển và hệ thống thông tin liên lạc giữa tàu và đất liền cho Philippines nhằm đảm bảo an ninh cho tuyến đường biển quan trọng mà tàu thuyền của Nhật Bản thường qua lại.

Ngoài đối phó với nạn hải tặc, mục đích của việc cung cấp tàu tuần tra còn nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực cảnh giới trên biển của Philippines, quốc gia đang có mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông.

Trước đó, Nhật Bản và Philippines từng đề cập đến vấn đề này trong cuộc đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng giữa hai nước ngày 23/3.

Theo kế hoạch, sau khi nhận được yêu cầu chính thức từ phía Philippines, Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ cử đoàn điều tra tới Manila vào tháng 5 để tìm hiểu nhu cầu thực tế cả về số lượng và chủng loại tàu tuần tra.

Ngoài ra, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cũng sẽ cử đoàn đại biểu tới Philippines để đẩy nhanh các cuộc đàm phán song phương về mở rộng trợ giúp ODA vào cuối năm nay.

Nhật Bản thực hiện kế hoạch trên trong bối cảnh Washington cũng đang ráo riết đẩy mạnh hỗ trợ an ninh cho Philippines thông qua việc tổ chức các cuộc tập trận và tăng cường sự hiện diện của lính Mỹ.

Tokyo nới lỏng nguyên tắc xuất khẩu vũ khí

Sau nhiều tranh cãi, tháng 12 năm ngoái, Tokyo đã nới lỏng “3 nguyên tắc” xuất khẩu vũ khí, cho phép nước này được triển khai “vũ khí” ra nước ngoài nhằm phục vụ mục đích hòa bình, cứu trợ nhân đạo và hợp tác quốc tế.

Vì vậy, việc Nhật Bản triển khai tàu tuần tra đến Philippines phù hợp với các quy định sửa đổi về xuất khẩu vũ khí và cũng là trường hợp đầu tiên thực hiện theo tiêu chuẩn mới.

Tuy nhiên, trước khi chuyển giao tàu tuần tra cho Philippines, hai bên sẽ phải ký văn bản thoả thuận nói rõ các tàu tuần tra này sẽ “không được sử dụng cho mục đích khác hoặc cho các nước thứ ba”.

Trước đó, vào năm 2006, Nhật Bản  cũng từng đưa 3 tàu tuần tra trang bị kính chống đạn đến Indonesia, nhưng chính quyền nước này ra tuyên bố coi đây là trường hợp ngoại lệ.

Trước đó, vào năm 2006, Nhật Bản cũng đã cung cấp tàu tuần tra trang bị kính chống đạn cho Indonesia song đây chỉ là trường hợp ngoại lệ vì nó nằm ngoài 3 nguyên tắc cấm xuất khẩu vũ khí của Nhật Bản.

 Vũ Anh
Theo Mainichi