1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản, Anh bắt tay cùng phát triển vũ khí

(Dân trí) - Nhật Bản và Anh dự kiến sẽ nhất trí hợp tác phát triển vũ khí sau khi Tokyo nới lỏng các biện pháp cấm xuất khẩu thiết bị quân sự hồi cuối năm ngoái, nhật báo Mainichi hôm nay đưa tin.

 
Nhật Bản, Anh bắt tay cùng phát triển vũ khí

Thủ tướng Anh David Cameron (trái) và người đồng cấp Nhật Bản Yoshihiko Noda trong một cuộc gặp hồi năm ngoái.

Thoả thuận sẽ đánh dấu lần đầu tiên Nhật Bản hợp tác với một nước khác ngoài Mỹ về thiết bị quân sự sau khi dành ngoại lệ cho chương trình phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và người đồng cấp Anh David Cameron dự kiến sẽ thích thức nhất trí để bắt đầu các cuộc đàm phán về hợp tác phát triển vũ khí khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Tokyo vào ngày 10/4 tới.

Tờ Mainichi dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên của Nhật Bản cho biết hai nước dự kiến sẽ mất khoảng một năm để đưa ra quyết định chính xác về các các loại vũ khí để cùng phát triển. Cũng theo tờ báo, dù đã nới lỏng các quy định nhưng Nhật Bản sẽ vẫn áp dụng các hạn chế đối với việc bán vũ khí sang các nước thứ 3.

Hai quốc gia có thể sẽ bắt đầu cùng phát triển các thiết bị quân sự nhỏ, thay vì các thiết bị lớn như máy bay chiến đấu, Mainichi cho biết thêm.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Nhật Bản đã quyết định nới lỏng các lệnh cấm xuất khẩu vũ khí kéo dài nhiều thập kỷ qua để cho phép nước này tham gia vào việc phát triển và sản xuất vũ khí chung với các nước khác, và để cung cấp thiết bị quân sự cho các sứ mệnh nhân đạo.

Động thái trên của Nhật Bản mở ra các thị trường mới cho các nhà thầu quốc phòng.

Các quốc gia khác như Australia và Pháp cũng đã bày tỏ sự quan tâm trong việc hợp tác với Nhật Bản về thiết bị quân sự, nhưng Nhật Bản ưu tiên thoả thuận với Anh sau khi nước này bỏ qua Eurofighter Typhoon và chọn F-35 làm chiến đấu cơ thế hệ kế tiếp.

F-35 được hợp tác thiết kế bởi một tổ hợp công nghiệp hàng không do Lockheed Martin (Mỹ) dẫn đầu và một loạt các công ty của châu Âu, trong đó có hãng BAE Systems của Anh.

An Bình
Theo Reuters