1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhân viên ngoại giao Mỹ và Canada ở Cuba mắc triệu chứng lạ

(Dân trí) - Mỹ và Canada đã vào cuộc điều tra vụ các nhà ngoại giao ở Cuba bị mắc hội chứng lạ, tình nghi do bị ảnh hưởng bởi một loại vũ khí sóng âm bí ẩn.

(Ảnh minh họa: Reuters)
(Ảnh minh họa: Reuters)

CBS News đưa tin ngày 10/8, các nhà ngoại giao Mỹ tại Cuba đã mắc hội chứng kỳ lạ mà chưa rõ nguyên nhân. Sự việc bắt đầu vào vào năm ngoái ở Havana khi khoảng hơn 10 nhân viên của Đại sứ quán Mỹ đột nhiên mắc những căn bệnh không thể giải thích với triệu chứng đau đầu và mất ngủ. Các nguồn tin cho biết, một vài người trong số đó đã bị mất thính lực và một số buộc phải quay trở lại Mỹ.

Trùng hợp là, Guardian đưa tin ngày 11/8, bà Brianne Maxwell, phát ngôn viên chính phủ Canada về các vấn đề toàn cầu cũng cho biết, có ít nhất một nhà ngoại giao Canada cũng mắc hội chứng mất thính giác tương tự. Bà Maxwell chia sẻ thêm rằng, Canada đang tích cực phối hợp với Mỹ và Cuba để điều tra nguyên nhân sự hiện tượng này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Heather Nauert ngày 10/8 nói rằng, Mỹ không biết chính xác căn nguyên của căn bệnh và chưa thể tìm ra một cá nhân hay tổ chức nào chịu trách nhiệm cho vấn đề này.

Đến thời điểm hiện tại, các cuộc điều tra chỉ ra rằng "thủ phạm" gây triệu chứng này có thể do thiết bị âm thanh công nghệ cao mà người bình thường không thể nghe được nhưng rõ ràng gây hại đến con người. Các quan chức nghi ngờ rằng thiết bị này đã hoạt động trong hoặc xung quanh nhà của các nhân viên Đại sứ Quán.

Hiện chưa rõ thiết bị này có phải được dùng trong một vụ tấn công có chủ ý hay không, hay có mục đích khác. Guardian cũng cho biết thêm, các quan chức Mỹ chưa được phép công khai về nội dung của những cuộc điều tra này. Theo các quan chức thạo tin, các điều tra viên không loại trừ khả năng có bên thứ ba đứng sau vụ việc này.

Tuy nhiên vào hồi tháng 5, Mỹ đã có động thái trục xuất 2 nhà ngoại giao Cuba về nước. Phản ứng với quyết định trên, phía Bộ ngoại giao Cuba nói rằng, quyết định trục xuất của Mỹ là vô căn cứ, đồng thời phủ nhận có liên quan tới vụ việc. “Cuba chưa từng và sẽ không bao giờ cho phép những hành động gây tổn hại tới các nhà ngoại giao và gia đình họ trên lãnh thổ Cuba”, Bộ Ngoại giao Cuba cho biết.

Trong tuyên bố trên, phía Cuba cũng cho biết đã được thông báo vào hồi tháng 2 về triệu chứng kỳ lạ trên và chính phủ Cuba đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra cấp cao, quy mô lớn và khẩn cấp để tìm ra nguyên nhân.

Mỹ và Cuba đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 2015 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama sau hơn 50 năm thù địch với sự hỗ trợ của trung gian Canada. Các bên đã mở lại Đại sứ quán trên lãnh thổ Cuba và ngược lại.

Đức Hoàng

Tổng hợp