1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà Trắng tự tin sẽ chiến thắng trong cuộc chiến bảo vệ sắc lệnh di trú

(Dân trí) - Nhà Trắng ngày 6/2 tự tin tuyên bố sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý ngày càng căng thẳng liên quan tới lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Donald Trump, trong khi Bộ Tư pháp Mỹ vẫn nỗ lực bảo vệ sắc lệnh gây tranh cãi này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Rõ ràng luật pháp đã đứng về phía tổng thống”, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer phát biểu trước báo giới hôm 6/2 trên chuyên cơ Không Lực Một.

“Tổng thống có thẩm quyền rộng lớn trong việc làm những gì tốt nhất cho lợi ích của nước Mỹ để bảo vệ người dân Mỹ. Chúng tôi cảm thấy rất tự tin rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong vấn đề này”, ông Spicer nói thêm.

Cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ trình bản tóm tắt dài 15 trang lên Tòa Phúc thẩm khu vực 9 của Mỹ ở San Francisco, nhấn mạnh sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Trump ban hành hôm 27/1 về vấn đề nhập cư là “một hành động hợp pháp theo thẩm quyền của tổng thống”, chứ không phải một lệnh cấm nhằm vào những người Hồi giáo, theo BBC.

Trong bản tóm tắt, các luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ nhận định rằng việc tòa án liên bang đình chỉ lệnh cấm của Tổng thống Trump trên phạm vi toàn quốc là “quá rộng”, trong khi chỉ cần “nới lỏng” một chút là phù hợp.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng kêu gọi Tòa phúc thẩm khôi phục lại sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Trump ký hôm 27/1, trong đó yêu cầu tạm dừng các chương trình tiếp nhận người tị nạn cũng như cấm công dân của 7 quốc gia có đa số người dân theo Hồi giáo vào Mỹ. Hiện sắc lệnh gây tranh cãi này đang bị đình chỉ trên quy mô toàn quốc theo phán quyết của thẩm phán của tòa án liên bang ở thành phố Seattle, bang Washington.

Tòa Phúc thẩm liên bang khu vực 9 dự kiến sẽ mở phiên điều trần vào chiều ngày 7/2 để quyết định số phận của lệnh cấm thực thi sắc lệnh trên. Phiên điều trần sẽ được tổ chức qua điện thoại với sự tham gia của các luật sư thuộc Bộ Tư pháp Mỹ và các luật sư đại diện cho 2 bang đệ đơn kiện sắc lệnh của ông Trump là Washington và Minnesota. Nếu bảo vệ thành công, chính phủ của Tổng thống Trump sẽ có cơ hội khôi phục sắc lệnh di trú này.

Thành Đạt

Tổng hợp