1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhà Trắng “tố” Trung Quốc hành xử nguy hiểm ở Biển Đông

(Dân trí) - Việc Trung Quốc hạ đặt một giàn khoan ở Biển Đông là hành động khiêu khích, nguy hiểm và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, Nhà Trắng cho biết ngày 16/5.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney đưa các bình luận trên trong cuộc họp báo thường kỳ hôm qua.

“Chúng tôi coi hành động đó là khiêu kích và làm tổn hại mục tiêu mà chúng tôi cùng chia sẻ là giải pháp hòa bình cho các tranh chấp này và sự ổn định chung trong khu vực”, ông Carney nói.

“Chúng tôi rất lo ngại về cách hành xử nguy hiểm và hăm dọa của các tài sản của chính phủ (Trung Quốc) hoạt động trong khu vực này”, phát ngôn viên Nhà Trắng nhấn mạnh.

Tuyên bố của Nhà Trắng là sự chỉ trích thẳng thắn nhất của Mỹ đối với Trung Quốc kể từ khi Bắc Kinh hạt đặt một giàn khoan trái phép trong vùng biển của Việt Nam, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

“Những diễn biến này đã nhấn mạnh sự cần thiết để các bên liên quan làm rõ các tuyên bố chủ quyền theo luật pháp quốc tế, cũng như đi đến thống nhất về các hành xử và hành động thích hợp trong các khu vực tranh chấp”, ông Carney nói.

Phát ngôn viên Nhà Trắng nói thêm rằng mặc dù Mỹ không đứng về bên nào trong các tranh chấp hàng hải nhưng nước này phản đối mọi nỗ lực nhằm giải quyết chúng bằng sự hăm họa hoặc ép buộc.

Ông Carney cũng cho hay ông không đồng mình với một tuyên bố của Bộ ngoại giao Trung Quốc rằng việc Mỹ theo đuổi một vai trò tích cực hơn tại châu Á - được gọi là chính sách tái cân bằng chiến lược - đang làm gia tăng các căng thẳng bằng việc khuyến khích các nước trong khu vực hành động hung hăng hơn trong các cuộc đối đầu lãnh thổ.

Trong chuyến thăm châu Á hồi tháng 4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa ra lời đảm bảo với vài quốc gia trong khu vực rằng mặc dù Mỹ muốn chứng kiến các tranh chấp biển được giải quyết thông qua đối thoại nhưng Washington tuân thủ cam kết bảo vệ các đồng minh trong khu vực.

Trung Quốc mới đây đã trái phép hạ đặt giàn khoan trong Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Trung Quốc đã khoảng 80 tàu cùng nhiều máy bay hộ tống việc lắp đặt giàn khoan này.

Các tàu và máy bay của Trung Quốc còn hung hăng tấn công các tàu cảnh sát biển của Việt Nam khi bị ngăn cản hành động hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền lãnh hải của Việt Nam.

Trong khi đó, Philippines, một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại châu Á, đã cáo buộc Trung Quốc thực hiện hoạt động cải tạo trên một bãi đá ngầm ở Biển Đông tên gọi Gạc Ma ( thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam).

An Bình
Theo AP