1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhà Trắng lên tiếng sau khi loạt thông tin mật bị lộ

(Dân trí) - Những thông tin như lịch làm việc của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, kế hoạch của Mật vụ liên bang hay thị thực của Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đều đã bị rò rỉ sau khi một nhóm tin tặc tấn công hòm thư của một nhân viên Nhà Trắng, Dailymail cho biết ngày 22/9. Nhà Trắng cho biết đang xem xét liệu việc rò rỉ có liên quan đến một số thông tin nhạy cảm hay không.


DCLeaks tiết lộ hàng loạt thông tin của Nhà Trắng. (Ảnh: Dailymail)

DCLeaks tiết lộ hàng loạt thông tin của Nhà Trắng. (Ảnh: Dailymail)

Nhóm tin tặc có tên DCLeaks hôm qua đã đăng tải trên trang mạng của mình các thông tin nhạy cảm được cho là lấy cắp từ hòm thư của một nhân viên Nhà Trắng.

Lên tiếng về vụ tấn công mạng này, một phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết: “Chúng tôi đang thu thập các thông tin liên quan đến vụ tấn công này một cách nghiêm túc, đặc biệt nếu nó chứa một số thông tin nhạy cảm”.

Được biết, ngoài những email trao đổi của nhân viên Nhà Trắng, nội dung bị tiết lộ còn có các thông tin liên quan đến lịch làm việc của các nhân viên Mật vụ liên bang, của Phó Tổng thống Joe Biden, kế hoạch tổ chức sự kiện cho ứng viên tổng thống Hillary Clinton hay thông tin thị thực của Đệ nhất phu nhân Michelle Obama.

DCLeaks cũng tiết lộ thông tin dưới dạng Power Point về chi tiết chuyến thăm gần đây của Phó Tổng thống Biden tới Cleveland hôm 26/6, hay một sự kiện gần đây mà bà Obama tham gia ở Waynesboro, Georgia và cả thông tin liên quan đến thị thực của bà.

Thậm chí, kế hoạch tổ chức sự kiện hồi tháng 5 năm nay của bà Clinton cũng bị tiết lộ từ thông tin bà sẽ gặp gỡ ai. Các thông tin rò rỉ còn có chi tiết các hoạt động của bà Clinton và những người tham gia cùng bà trong nhiều sự kiện tranh cử, từ việc ai sẽ lái xe cho bà, bằng xe nào, số điện thoại của họ tới các chuyến đi bằng máy bay riêng.

DCLeaks trong một email nói rằng: “Những tập tin bị rò rỉ cho thấy độ bảo mật của chính phủ chúng ta. Nếu khủng bố tấn công hòm thư điện tử của nhân viên Nhà Trắng và có được những thông tin nhạy cảm này, đất nước của chúng ta sẽ sụp đổ.”

DC Leaks cũng chính là nhóm tin tặc hồi đầu tháng này đã xâm nhập hòm thư điện thử của cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell và tiết lộ hàng loạt thông tin mật.

Minh Phương

Theo NBC