1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà tài trợ rót 27 triệu USD cho lễ nhậm chức của Obama

(Dân trí) - Bất chấp thời buổi kinh tế khó khăn, tiền vẫn được rót vào lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ đắc cử Barack Obama.

Nhà tài trợ rót 27 triệu USD cho lễ nhậm chức của Obama - 1
Obama gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tại đồi Capitol hôm 5/1 

Uỷ ban nhậm chức của Obama đã gây quỹ được ít nhất 27 triệu USD, theo thông tin được công bố trên trang web của uỷ ban này hôm qua. Gần như toàn bộ số tiền được tài trợ trong 3 tuần gần đây.

Nếu vẫn tiếp tục tốc độ như vậy, uỷ ban của ông Obama sẽ không mấy khó khăn trong việc đạt tới hoặc vượt qua số tiền 40 triệu USD mà Tổng thống Bush đã gây quỹ được cho mỗi một lễ nhậm chức.

 

Obama đã nhận được sự đóng góp của hơn 2.000 nhà tài trợ. Ít nhất 378 người đã tài trợ số tiền tối đa 50.000USD. Những nhà trợ hàng đầu tồm nhà đầu tư nổi tiếng George Soros, các diễn viên Halle Berry, Jamie Foxx, Sharon Stone và Samuel L. Jackson, các đạo diễn Ron Howard, George Lucas, Steven Spielberg và Robert Zemeckis.


Eric Schmidt, Giám đốc điều hành của Google và 5 thành viên khác của công ty này đã tài trợ mỗi người 25.000USD. Uỷ ban nhậm chức cũng nhận được tổng cộng 150.500USD từ 6 nhân viên của công ty Microsoft, trong đó có 50.000USD từ giám đốc điều hành Steve Ballmer.

 

Giáo viên dạy toán Jon Mormino tại trường Sidwell Friends ở Washington, nơi hai cô con gái Malia và Sasha bắt đầu theo học từ tuần nay, đã tài trợ 250USD.

 

Những người đóng góp 50.000USD sẽ được ưu tiên tham gia các sự kiện nhậm chức như tiệc tối với các thành viên quốc hội và gia đình Obama, vé xem khiêu vũ chính thức mừng tổng thống mới, lễ nhậm chức...

 

Uỷ ban của Obama hi vọng sẽ gây quỹ bằng số tiền mà ông Bush đã làm (40 triệu USD) trong lễ nhậm chức năm 2005. Phát ngôn viên Linda Douglass của uỷ ban nói rằng người Mỹ không nên nghĩ rằng số tiền này sẽ chỉ được chi cho champagne và trứng cá muối. Sẽ không có trứng cá muối và chỉ có các bữa ăn nhẹ được phục vụ. Mọi người sẽ phải tự trả tiền cho đồ uống”.

 

Linda Douglass nói thêm rằng uỷ ban đang cố gắng tổ chức một lễ nhậm chức “bình dân” nhất trong lịch sử. Tiền tài trợ cũng được chi cho việc lắp 10 màn hình lớn ở khu Công viên Quốc gia để mọi người có thể theo dõi lễ nhậm chức của Obama ở bên trong Nhà Trắng và các chi phí khác.

 

An Bình
Theo AP