1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà sư Hàn Quốc bị bắt quả tang đánh bạc, uống rượu

(Dân trí) - 6 quan chức của một phái Phật giáo lớn nhất tại Hàn Quốc đã phải từ chức sau khi một đoạn video quay bí mật cho thấy họ uống rượu, hút thuốc và tham gia đánh bạc.

 
Nhà sư Hàn Quốc bị bắt quả tang đánh bạc, uống rượu
Một hình ảnh cắt từ video cho thấy các nhà sư hút thuộc và uống rượu trong khi đang đánh bạc.

Các kênh truyền hình Hàn Quốc đã phát sóng đoạn video video nhóm nhà sư đánh bạc, một số người hút thuốc và uống rượu, tại một khách sạn sang trọng bên hồ hồi cuối tháng 4. Họ hội ngộ để tham gia lễ tưởng niệm một nhà sư viên tịch.

“13 giờ đánh bài đã tiêu tốn trên một tỷ won (875.300 USD)”, Seongho, một nhà sư cho biết.

Ông Seongho cho hay ông đã báo cáo vụ việc lên các công tố viên.
 
Nhà sư Seongho cho biết thêm, ông đã có trong tay một ổ USB chứa đoạn video trên, được quay từ camera đặt trong khách sạn. Tuy nhiên, ông không tiết lộ ai đã cung cấp cho ông ổ USB này vì những lời đe doạ gần đây chống lại ông.

Việc đánh bạc bên ngoài các casino có giấy phép là bất hợp pháp tại Hàn Quốc và bị cấm đối với các lãnh đạo tôn giáo.

Vụ bê bố nổ ra chỉ ít ngày trước khi các phật tử Hàn Quốc tổ chức lễ Phật đản, một trong những lễ quan trọng nhất trong năm của Phật giáo.

Người đứng đầu Thiền phái Jogye, tông phái Phật giáo lớn nhất tại Hàn Quốc với khoảng 10 triệu tín đồ (khoảng 1/5 dân số Hàn Quốc) đã công khai xin lỗi về xì-căng-đan trên.
 
Xem video:
 

An Bình
Theo Telegraph