1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà soạn nhạc giành giải thưởng danh giá nhờ ca khúc về Tổng thống Putin

(Dân trí) - Nhà soạn nhạc người Mỹ Randy Newman đã nhận được giải thưởng Grammy danh giá nhờ ca khúc viết về Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hát tại sự kiện gây quỹ

Nhà soạn nhạc Randy Newman (Ảnh: AP)
Nhà soạn nhạc Randy Newman (Ảnh: AP)

Theo AFP, nhà soạn nhạc Randy Newman, 73 tuổi, đã viết ca khúc mang tên “Putin” lấy cảm hứng từ Tổng thống Nga Vladimir Putin và giành giải Grammy cho hạng mục Xướng âm, Nhạc cụ và Soạn nhạc hay nhất vào ngày 28/1. Đây là lần thứ 7 nhà soạn nhạc gạo cội người Mỹ được vinh danh tại giải thưởng âm nhạc danh giá này.

Sputnik cho biết ca khúc “Putin” đã thể hiện “tình yêu dành cho Tổ quốc” của nhà lãnh đạo Nga cũng như khả năng tạo sức mạnh cho “một lò phản ứng hạt nhân”. Ngoài ra, ca khúc viết về Tổng thống Putin còn nhắc đến những người phụ nữ “phát cuồng” vì ngoại hình của ông chủ Điện Kremlin.

Nhà soạn nhạc Mỹ đã vượt qua nhiều đề cử của các tên tuổi đình đám khác trong cùng hạng mục để được trao giải Grammy năm nay. Randy Newman cho biết ông bắt đầu viết ca khúc “Putin” ngay trước khi cuộc bầu cử Mỹ diễn ra.

Đây không phải là lần đầu tiên các nhạc sĩ chọn Tổng thống Putin làm chủ đề cho các ca khúc của họ. Trước đó, các nghệ sĩ nổi tiếng như K.King và Beni Maniaci từng viết bài hát với tựa đề “Go Hard Like Vladimir Putin”, trong khi ban nhạc Rammelhof của Đức cũng từng giới thiệu ca khúc “Wladimir” nói về Tổng thống Putin.

Tổng thống Putin chơi đàn trong chuyến thăm tới nhà hát ở Moscow (Ảnh: AFP)
Tổng thống Putin chơi đàn trong chuyến thăm tới nhà hát ở Moscow (Ảnh: AFP)

Tổng thống Putin cũng là một nhà lãnh đạo có nhiều tài lẻ, đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc. Nhà lãnh đạo Nga từng nhiều lần trổ tài ca hát và chơi đàn trước sự ngưỡng mộ của các khán giả.

Hồi tháng 5/2017, ông Putin từng khiến nhiều người bất ngờ khi chơi hai bản nhạc “Những ô cửa sổ Moscow” và "Những thành phố tự do trên sóng nước Neva" bằng đàn piano tại nhà khách chính phủ Điếu Ngư Đài ở thủ đô Bắc Kinh trong lúc chờ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trước đó, trong một cuộc gặp gỡ các sinh viên Đại học quốc gia Moscow hồi đầu năm ngoái, ông Putin từng trình diễn một bài hát để kỷ niệm những thành tựu của ngành hàng không vũ trụ. Năm 2010, khi còn là Thủ tướng Nga, ông Putin từng biểu diễn piano tại một sự kiện làm từ thiện và thậm chí sau đó còn thể hiện một tiết mục ca hát bằng tiếng Anh.

Thành Đạt

Tổng hợp