1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Việt tại Hungary tổ chức chương trình “Cơm có thịt-Quỹ trò nghèo vùng cao”

(Dân trí) - Hướng về quê hương bằng những việc làm thiết thực, tối 31/1 vừa qua, cộng đồng người Việt tại Hungary đã tổ chức buổi gặp mặt giao lưu chương trình “Cơm có thịt- Quỹ trò nghèo vùng cao” trong không khí nồng ấm tình người.

Hình ảnh trong buối giao lưu tối 31/1 tại Budapest, Hungary.

Hình ảnh trong buối giao lưu tối 31/1 tại Budapest, Hungary.

Buổi giao lưu kết hợp chương trình văn nghệ mở cửa miễn phí, với sự tham gia của ban nhạc BlueSky cùng các nghệ sỹ quen thuộc của cộng đồng người Việt tại Hungary, đã diễn ra tại Trung tâm Châu Á- Budapest, Hungary vào tối 31/1.

Chương trình đã thu hút rất đông Việt kiều, cùng các du học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hungary và bạn bè quốc tế tới tham gia. Đặc biệt, đại diện Đại sứ quán Việt Nam, Hiệp Hội người Việt Nam, Hội Phụ nữ, Hội Phật tử, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary cũng tới dự chương trình.
 
Hình ảnh trong buối giao lưu tối 31/1 tại Budapest, Hungary.

Tại buổi gặp mặt, đội tình nguyện “Cơm có thịt” thuộc cộng đồng người Việt tại Hungary đã chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện về cuộc sống ở nhiều vùng cao tại quê nhà để cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống và học tập tại Hungary cũng như bạn bè quốc tế hiểu được sự khó khăn, vất vả của người dân những vùng này.

Đội tình nguyện “Cơm có thịt” cũng giới thiệu về hoạt động của mình, đồng thời tổng kết việc sử dụng quỹ do cộng đồng quyên góp, ủng hộ cho chương trình “Cơm có thịt-Quỹ trò nghèo vùng cao”.

Các em nhỏ chuẩn bị cho một tiết mục văn nghệ.

Các em nhỏ chuẩn bị cho một tiết mục văn nghệ.

Các thành viên của đội tình nguyện “Cơm có thịt” cho biết, trong hơn một năm hoạt động vừa qua, chương trình đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ về tài chính, cả vật chất và tinh thần từ cộng đồng người Việt tại Hungary cũng như bạn bè quốc tế.

Đến nay bên cạnh việc quyên góp, chương trình đã và đang đỡ đầu với gần 90 em nhỏ tại một số tỉnh miền núi. Nhiều hoạt động của chương trình đã và đang thu hút được đông đảo kiều bào Việt Nam tại Hungary tham gia ủng hộ.

Đêm nhạc từ thiện gần đây đã quyên góp được hơn 600.000 Ft, tương đương với hơn 60 triệu đồng, từ những tấm lòng hảo tâm đến dự và chia sẻ. Số tiền này đã được gửi ngay về quê nhà để các em nhỏ được đón cái Tết ấm cúng.

Đội tình nguyện “Cơm có thịt” cũng bày tỏ sự tri ân, ủng hộ, đóng góp của đồng bào tại Hungary tới chương trình “Cơm có thịt - Quỹ trò nghèo vùng cao”. Đồng thời, đội bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, đồng hành cùng chương trình để góp phần giúp cuộc sống và việc học hành của các em nhỏ vùng cao tại quê nhà đỡ khó khăn hơn.

Cũng tại buổi gặp mặt Đội tình nguyện tiếp tục nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của kiều bào cho quỹ “Cơm có thịt - Quỹ trò nghèo vùng cao”.
 
Độc giả cùng chia sẻ Tết Việt xa xứ
 
Xuân Ất Mùi đã đến, hòa chung không khí đón Tết của người Việt Nam tại quê nhà, người Việt khắp năm châu cũng đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết. Báo Dân Trí mong được đón nhận mọi chia sẻ về không khí đón Tết Việt của đồng bào ta ở nơi xa xứ. Mọi thông tin xin gửi về dantri@dantri.com.vn hoặc thegioi@dantri.com.vn, tiêu đề ghi rõ Tết Việt xa xứ. Chân thành cảm ơn!
 
Nguyễn Tuấn Anh
Từ Budapest, Hungary