1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người thừa kế ngai vàng Thụy Điển sinh “tiểu công chúa”

(Dân trí) - Công chúa Victoria, người thừa kế ngai vàng Thuỵ Điển, đã sinh hạ một bé gái hôm qua. Sự ra đời của bé gái được cho là sẽ giúp khôi phục tỷ lệ ủng hộ đang sụt giảm dành cho gia đình hoàng gia.

 
Người thừa kế ngai vàng Thụy Điển sinh “tiểu công chúa” - 1
Công chúa Victoria và Hoàng tử Daniel trong đám cưới hồi năm 2010.

Hoàng tử Daniel, phu quân 34 tuổi của Công chúa Victoria, đã rất xúc động khi thông báo tin vui trên trong một cuộc họp báo.

Đứa con đầu lòng của cặp đôi hoàng gia nặng 3,28kg khi chào đời.

“Victoria cảm thấy rất vui mừng và mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp. Cả mẹ và em bé đều khoẻ mạnh”, Hoàng tử Daniel nói thêm.

Daniel từng là huấn luyện viên thể dục cá nhân của Công chúa Victoria. Cặp đôi kết hôn trong đám cưới đẹp như mơ hồi năm 2010.

Hoàng gia Thuỵ Điển đã chứng kiến sự sụt giảm về tỷ lệ ủng hộ trong những năm gần đây, đặc biệt là sau khi một cuốn sách viết về đời tư và những năm tháng tuổi trẻ chơi bời của Vua Carl XVI Gustaf, người lên ngôi kể từ năm 1973, được xuất bản.

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm có với hãng thông tấn Thuỵ Điển TT tháng 5/2011, Vua Gustaf đã lên tiếng xin lỗi vì làm suy giảm tín nhiệm của hoàng gia nhưng phủ nhận cáo buộc ghé thăm các hộp đêm.

Một cuộc thăm dò được thực hiện sau cuộc phỏng vấn trên cho hấy 66% người dân Thuỵ Điển ủng hộ nền quân chủ, giảm so với 77% hồi tháng 11/2009 và 74% hồi tháng 2/2009.

An Bình
Theo Reuters