1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người thân thấp thỏm chờ tin máy bay Malaysia mất tích

(Dân trí) - Người thân các hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Malaysia Airlines đang thấp thỏm chờ đợi thông tin về chiếc máy bay mất tích. Một số người đã không kìm được nước mắt khi hay tin máy bay đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu.

Người thân thấp thỏm chờ tin máy bay Malaysia mất tích
Biển hiệu tại sân bay quốc tế Bắc Kinh tại Bắc Kinh, Trung Quốc thông báo rằng chiếc máy bay Boeing 777-200 của hãng Malaysia Airlines từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh bị trễ giờ đến.
 
Người thân thấp thỏm chờ tin máy bay Malaysia mất tích
Một phụ nữ ngồi sụp xuống và khóc ngay tại sân bay quốc tế Bắc Kinh khi tới đây để đón người thân trên chuyến bay mang số hiệu MH370.
 
Người thân thấp thỏm chờ tin máy bay Malaysia mất tích

Chuyến bay MH370 chở tổng cộng 239 người, gồm 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn.

Người thân thấp thỏm chờ tin máy bay Malaysia mất tích
Các nhà báo tập trung tại nhà ga số 3 của sân bay quốc tế Bắc Kinh sau khi có thông tin máy bay từ Malaysia đi Trung Quốc mất tích trên biển.

Một tấm biển thông báo chuyến bay MH370 bị trễ giờ tại sân bay quốc tế Bắc Kinh.
Một tấm biển thông báo chuyến bay MH370 bị trễ giờ tại sân bay quốc tế Bắc Kinh.

Một tấm biển thông báo chuyến bay MH370 bị trễ giờ tại sân bay quốc tế Bắc Kinh.
Máy bay đã mất tín hiệu với trạm kiểm soát không lưu vào sáng sớm nay tại vùng biển cách đảo Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang) của Việt Nam 153 hải lý - khoảng 300km.
 
Một tấm biển thông báo chuyến bay MH370 bị trễ giờ tại sân bay quốc tế Bắc Kinh.
Tại Kuala Lumpur, Malaysia, giám đốc điều hành của hãng hàng không Malaysia Airlines, ông Ahmad Jauhari Yahyai, đã có cuộc họp báo về vụ máy bay mất tích.

Một tấm biển thông báo chuyến bay MH370 bị trễ giờ tại sân bay quốc tế Bắc Kinh.
Đông đảo các nhà báo tham dự cuộc họp báo của ông Ahmad Jauhari Yahyai tại một khách sạn ở Sepang, ngoại ô Kuala Lumpur.

Một tấm biển thông báo chuyến bay MH370 bị trễ giờ tại sân bay quốc tế Bắc Kinh.
Người thân các hành khách trên chuyến bay mất tích chờ đợi thông tin tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ở Sepang, Malaysia.

Một tấm biển thông báo chuyến bay MH370 bị trễ giờ tại sân bay quốc tế Bắc Kinh.

Theo thông báo của hãng hàng không Malaysian Airlines, chiếc máy bay mất tích chở phần lớn hành khách là người Trung Quốc và Malaysia.
 
Một chiếc Boeing 777-200 của hãng Malaysian Airlines, tương tự như chiếc mất tích.

Một chiếc Boeing 777-200 của hãng Malaysian Airlines, tương tự như chiếc mất tích.
 
An Bình
Tổng hợp