1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Philippines biểu tình chống Trung Quốc “bắt nạt”

(Dân trí) - Hàng trăm người Philippines hôm nay đã biểu tình bên ngoài sứ quán Trung Quốc ở Manila, khi căng thẳng quanh một bãi đá trên Biển Đông leo thang. Người biểu tình lên án Trung Quốc “bắt nạt” nước này.

Người Philippines biểu tình chống Trung Quốc “bắt nạt”
Sứ quán Trung Quốc ở Philippines được canh gác cẩn mật vào ngày hôm nay.
 

Vẫy cờ quốc gia, những người biểu tình kêu gọi tàu Trung Quốc rút khỏi bãi đá ngầm tranh chấp trên Biển Đông, nơi cả hai nước đều triển khai tàu chiến tới trong suốt hơn 1 tháng qua nhằm khẳng định chủ quyền của mình.

 

“Cuộc biểu tình của chúng tôi là nhằm vào các hành động hống hách và cách nhìn nhận của chính phủ ở Bắc Kinh. Họ hành xử như là vị chúa hống hách, thậm chí là ở cả nhà của nước láng giềng”, người tổ chức biểu tình Loida Nicholas Lewis cho biết.

 

Những người biểu tình mang theo những tấm biển ngữ kêu gọi “Trung Quốc ngừng bắt nạt Philippines”, “Hòa bình chứ không phải chiến tranh” và
Trung Quốc, ngừng xâm phạm vùng biển của Philippines”.

 

Trung Quốc hôm nay cáo buộc Philippines làm leo thang căng thẳng vốn đã tăng cao giữa hai nước xung quanh bãi đá Scabourough/Hoàng Nham ở Biển Đông, sau cuộc biểu tình ồn ào xong diễn ra trong hòa bình chống Bắc Kinh ở Manila. Tuy nhiên, người phát ngôn Tổng thống Philippines Benigno Aquino phủ nhận sự can dự của chính phủ trong cuộc biểu tình, mặc dù một số nhà tổ chức biểu tình có liên hệ với các đồng minh chính trị của tổng thống, trong đó có có vấn chính trị cấp cao của ông.

Tranh chấp lãnh thổ xoay quanh bãi đá ngầm Scarborough, một bãi đá nhỏ ở Biển Đông, cách đảo chính Luzon của Philippines khoảng 230km. Philippines cho biết đảo là một phần lãnh thổ nước này vì nó nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

 

Tuy nhiên, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối gần như toàn bộ Biển Đông, khu vực được cho là có trữ lượng lớn dầu mỏ và khí đột. Trung Quốc thậm chí còn tuyên bố chủ quyền đối với cả vùng biển rất gần bờ biển với các nước châu Á khác.

 

Theo bản đồ hải quân Philippines, lục địa chính gần nhất của Trung Quốc cách tây bắc bãi đá Scarborough tới 1.200km.

 

Người biểu tình vào ngày hôm nay cho biết hành động của Trung Quốc đối với Scarborough đã gửi tín hiệu với các nước châu Á khác về sự hùng mạnh của họ.

 

“Chúng tôi chỉ muốn cộng đồng quốc tế hiểu rằng, nếu hôm nay họ có thể làm điều đó với Philippines, thì họ cũng có thể bắt nạt các nước tuyên bố chủ quyền khác”, một nhà đồng tổ chức biểu tình, Jackson Gan, cho hay.

 

Việt Nam, Đài Loan, Brunei và Malaysia cũng tuyên bố chủ quyền đối với một số khu vực trên Biển Đồng.

 

Trong khi đó các bài xã luật trên các tờ báo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc liên tục cảnh báo Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào cuộc chiến với Philippines, nhằm giành chiến thắng trong vụ đối đầu này.

 

Giới chức Trung Quốc vào tuần này đã lệnh cho các nhà tổ chức du lịch ngưng các chuyến đi tới Philippines, động thái người Philippines xem là một dạng của hăm dọa kinh tế.
 

Trước cuộc biểu tình, sứ quán Trung Quốc ở Manila đã khuyên công dân nước này ở Philippines nên ở trong nhà, cảnh báo sự an toàn của họ gặp nguy hiểm, đặc biệt trong thời gian diễn ra biểu tình.

 

Trong khi đó, các nhà tổ chức biểu tình khẳng định cuộc biểu tình của họ sẽ diễn ra hòa bình. Gần một tiếng sau khi biểu tình bắt đầu, với khoảng 300 người tham dự, không có dấu hiệu bạo lực xảy ra.
 
 

 

Phan Anh

Theo AFP