1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người đứng đầu cơ quan chống khủng bố của Mỹ từ chức

(Dân trí) - Ông Mike Leiter, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ, đã quyết định rời khỏi chức vụ sau 4 năm tại chức - người phát ngôn Nhà trắng hôm qua thông báo.

 
Người đứng đầu cơ quan chống khủng bố của Mỹ từ chức - 1
Ông Mike Leiter sẽ rời khỏi chức vụ vào tháng 7.

Như vậy là cùng với sự ra đi của ông Leon Panetta tại Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), tuyên bố từ nhiệm của ông Leiter có nghĩa là 2 trong số những cơ quan tình báo quan trọng Mỹ đang trong giai đoạn chuyển tiếp lãnh đạo cùng một lúc.
 
Ông Leon Panetta chuẩn bị đảm nhận chức Bộ trưởng Quốc phòng.

Nhà Trắng đang tìm kiếm ứng cử viên thay thế ông Leiter, nhưng hiện chưa có gương mặt nào nổi lên.

Ông Leiler rất kín đáo, làm việc trong hậu trường trong cuộc chiến chống khủng bố trong thời gian ông điều hành trung tâm này, nhưng Tổng thống Barack Obama ca ngợi điều mà ông gọi là “quyết tâm không lay chuyển” của ông Leiter. Tổng thống Obama hôm qua nói ông Leiter đưa Mỹ vào một thế mạnh hơn khi đối đầu với những đe dọa khủng bố trong nước cũng như ở nước ngoài.

Các giới chức chính quyền Obama cũng nói ông Leiter đã đóng vai trò chính yếu trong việc hoạch định một chiến lược mới chống khủng bố. Chiến lược mới này kêu gọi một chiến dịch rộng rãi chống al-Qaeda và những tổ chức cực đoan khác.

Các giới chức này cho biết chiến lược mới sẽ được đưa ra trong những tháng tới.

Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia Mỹ có nhiệm vụ thu thập và phân tích tin tình báo về những tổ chức khủng bố đe dọa người Mỹ trong nước Mỹ và trên toàn thế giới.

Việt Hà
Theo Foreign Policy, AP