1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người đứng đầu cơ quan an toàn thực phẩm Trung Quốc từ chức

(Dân trí) - Người đứng đầu cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm Trung Quốc hôm qua đã từ chức vì không ngăn được cơn bão nhiễm hóa chất độc hại đối với sữa trẻ em, trong khi số nạn nhân tăng vọt lên đến gần 53.000 em, với 4 em tử vong.

Ông Li Changjiang, người đứng đầu Tổng cục kiểm tra, giám sát và kiểm dịch chất lượng Trung Quốc, từ chức trong bối cảnh các nhà điều tra tiết lộ, nhà sản xuất sữa bột lớn nhất Trung Quốc, tập đoàn Tam Lộc, đã nhận lời phàn nàn của khách hàng từ tận đầu tháng 12/2007. Nhiều tháng sau, các cuộc kiểm tra cho thấy sữa bị nhiễm hóa chất công nghiệp mêlamin, gây sỏi thận và có thể dẫn đến suy thận.

 

"Trong suốt 8 tháng này, công ty đã không thông báo cho chính phủ và không có những biện pháp thích hợp, vì vậy, làm tình hình càng xấu thêm”, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc dẫn nguồn của Bộ Chính trị Trung Quốc cho biết.

 

Mêlamin, hóa chất được dùng sản xuất nhựa và phân bón, đã được tìm thấy trong sữa bột trẻ em và các sản phẩm sữa khác của 22 công ty sữa Trung Quốc. Người ta cho rằng các nhà cung cấp đã cắt giảm chi phí bằng cách hòa loãng sữa và cho thêm hóa chất giàu nitơ mêlamin vào để đánh lừa các cuộc kiểm tra chất lượng.

 

Theo Tân Hoa xã, việc ông Li Changjiang từ chức đã được Bộ Chính trị phê chuẩn.

 

Cơ quan này "đã không tiến hành kiểm tra, giám sát đúng mực đối với vụ việc và ông Li Changjiang phải chịu trách nhiệm. Bộ Chính trị đã chấp nhận việc từ chức của ông”, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin.

 

Bên cạnh đó, quan chức cấp cao của Thạch Gia Trang, nơi có trụ sở của công ty Tam Lộc, hôm qua cũng bị sa thải vì vụ bê bối sữa lần này. Tân Hoa xã cho biết, Bí thư đảng Wu Xianguo là trường hợp mới nhất trong số hàng loạt quan chức thành phố này bị sa thải vì vụ việc.

 

Phan Anh
Theo AP