1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người đàn ông Anh “làm cha của 600 đứa con”

(Dân trí) - Một người đàn ông Anh có thể đã làm cha của khoảng 600 đứa trẻ bằng cách nhiều lần sử dụng chính tinh trùng của ông tại một bệnh viện phụ sản do ông điều hành.

 
Người đàn ông Anh “làm cha của 600 đứa con”

Nhà làm phim Barry Stevens cầm một bức ảnh của cha mình, Bertold Wiesner (phải).

Bertold Wiesner và người vợ Mary Barton đã sáng lập một bệnh viện sản tại London vào những năm 1940 và giúp các phụ nữ hiếm muộn sinh ra 1.500 đứa trẻ.

Người ta từng nghĩ rằng bệnh viện đã sử dụng tinh trùng hiến tặng của những người có chỉ số thông minh cao. Nhưng giờ đây, thông tin được tiết lộ cho hay khoảng 600 trong số những đứa trẻ được thụ tinh bằng việc sử dụng chính tinh trùng của ông Wiesner.

2 người đàn ông từng chào đời tại bệnh viện này, Barry Stevens, một nhà làm phim người Canada, và David Gollancz, một luật sư tại London, đã thực hiện một cuộc nghiên cứu tại bệnh viện và các xét nghiệm ADN cho thấy ông Wiesner, một nhà sinh vật học người Áo, đã cung cấp 2/3 số tinh trùng hiến tặng.

Việc làm đó giờ đây là phạm pháp nhưng vào thời điểm đó không ai biết rằng ông Wiesner đã cũng cấp phần lớn các tinh trùng hiến tặng.

Tinh trùng hiến tặng không nên được sử dụng để tạo ra quá nhiều đứa trẻ vì xác suất 2 người sinh ra từ cùng tinh trùng có thể vô tình gặp nhau và kết hợp thành một gia đình, vốn có nguy cơ gây ra những vấn đề về gen nghiêm trọng đối với con cái họ.

Các xét nghiệm ADN đã được thực hiện trên 18 người được thụ thai tại bệnh viện trong khoảng thời gian từ 1943-1962. Các kết quả cho thấy 2/3 trong số đó là con của ông Wiesner.

Tỷ lệ trên cho thấy rằng khoảng 600 đứa trẻ được thụ thai tại bệnh viện là con của ông Wiesner.

Luật sư Gollancz nói với tờ Sunday Times: “Ước tính ông ây đã 20 lần hiến tặng tinh trùng mỗi năm”.

Allan Pacey, chủ tịch Hiệp hội sản Anh và một chuyên gia về sinh sản của nam giới, cho hay một người đàn ông có thể hiến tặng tinh trùng nhiều lần mỗi năm nếu điều đó là hợp pháp.

Khoảng 2.000 đứa trẻ ra đời mỗi năm tại Anh sử dụng trứng, tinh trùng hoặc phôi hiến tặng.

Thông tin về người hiến tặng được lưu giữ để đứa trẻ có thể đề nghị tìm ra danh tính cha ruột hoặc các anh chị em khi họ bước sang tuổi 18.

An Bình
Theo Telegraph