1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh báo Mỹ vụ áp sát đảo nhân tạo

(Dân trí) - Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết nước này vẫn đang xác minh liệu tàu chiến của Mỹ có vào vùng 12 hải lý gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp tại Biển Đông hay không, nhưng nếu đúng thì Mỹ phải cẩn trọng.

 

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen (Ảnh: Kyodo)
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen (Ảnh: Kyodo)

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm nay đã đưa ra cảnh báo ngay sau khi báo chí Mỹ đưa tin hải quân Mỹ đã phái một tàu khu trục vào vùng 12 hải lý sát các đảo nhân tạo do Bắc Kinh xây dựng phi pháp tại Biển Đông.

“Nếu điều này là đúng, chúng tôi yêu cầu Mỹ nên xem xét lại trước khi hành động, không nên hành động mù quáng hay gây sự”, Bộ trưởng Vương Nghị nói.

Việc điều tàu diễn ra vào sáng sớm nay 27/10. Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen đang ở gần bãi Xu Bi và Vành Khăn (thuộc quần đảo Trường Sa).

Tàu USS Lassen dự kiến ở khu vực vài giờ, mở màn cho một loạt thách thức đối với các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại một trong những tuyến đường biển bận rộn nhất thế giới, quan chức trên nói thêm.

Trước đó, BBC đưa tin, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen của Hải quân Mỹ sẽ đi vào vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa.

Xu Bi và Vành Khăn đều là các bãi ngập nước khi thủy triều cao, trước khi Trung Quốc thực hiện dự án bồi đắp lớn để biến chúng thành các đảo nhân tạo năm 2014.

Vũ Duy

 

 

Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh báo Mỹ vụ áp sát đảo nhân tạo - 2