1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Philippines tuyên bố không rút khỏi Liên Hợp Quốc

(Dân trí) - Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay Jr. hôm nay 22/8 tuyên bố nước này sẽ không rút khỏi Liên Hợp Quốc dù trước đó một ngày, Tổng thống Rodrigo Duterte đưa ra cảnh báo sẽ từ bỏ tư cách thành viên của Manila tại tổ chức quốc tế này.

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay Jr. (Ảnh: Rappler)
Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay Jr. (Ảnh: Rappler)

“Chúng tôi vẫn cam kết với Liên Hợp Quốc dù có nhiều thất vọng với tổ chức quốc tế này”, Japan Times dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay Jr. phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay.

Giải thích về phát ngôn trước đó của Tổng thống Rodrigo Duterte về việc Philippines sẽ rút khỏi Liên Hợp Quốc sau khi các chuyên gia nhân quyền của tổ chức này kêu gọi ông chấm dứt chiến dịch trấn áp tội phạm buôn bán ma túy bất hợp pháp, Ngoại trưởng Yasay cho biết “đó là phát biểu thể hiện sự thất vọng sâu sắc” của ông Duterte.

Trong một cuộc họp khác, phát ngôn viên tổng thống Ernesto Abella cũng làm rõ tuyên bố trước đó của ông Duterte và nói rằng Philippines sẽ không tách khỏi Liên Hợp Quốc.

“Tổng thống đã tái khẳng định chủ quyền quốc gia và thực tế là ông không hoan nghênh bất kỳ sự can thiệp nào mà ông cho rằng đã xen vào công việc nội bộ (của Phiplippines)… Chúng tôi không tách ra (Liên Hợp Quốc)”, người phát ngôn của ông Duterte nói.

Trước đó, ông Duterte ngày 19/8 phủ nhận việc chính phủ của ông phải chịu trách nhiệm về chiến dịch tiêu diệt những kẻ buôn bán “cái chết trắng”. Tổng thống nói rằng cái chết của các nghi phạm buôn ma túy không phải công việc của cảnh sát nước ông và mời các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc tự đến Philippines để điều tra. Ông cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc đừng chỉ đếm số xác chết liên quan đến tội phạm ma túy mà còn phải tính toán cả những nạn nhân vô tội thiệt mạng vì ma túy.

Ước tính khoảng 900 nghi can buôn lậu ma túy đã thiệt mạng kể từ khi Tổng thống Duterte bắt đầu triển khai chiến dịch quét sạch tệ nạn ma túy ra khỏi Philippines sau ngày ông nhậm chức hồi cuối tháng 5.

Thành Đạt

Theo Japan Times