1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ chuyển tiếp chính trị tại Ai Cập

(Dân trí) – Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định sự ủng hộ đối với tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Ai Cập trong cuộc gặp đầu tiên với tân Tổng thống Mohamed Mursy ngày hôm qua, động thái trên thực tế nhằm chống lưng cho đồng minh thân cận Israel.

Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ chuyển tiếp chính trị tại Ai Cập

Bà Hillary Clinton đang ở thăm Cairo sau chuyến công du con thoi châu Á với lịch trình ken đặc kéo dài một tuần lễ.

Bà Hillary Clinton đến thủ đô Cairo ngày 14/7 trong chuyến thăm Ai Cập hai ngày với hai mục đích chính là cài đặt quan hệ với chính phủ dân cử đầu tiên của Ai Cập và tìm kiếm sự đảm bảo chắc chắn cho Hiệp ước hòa bình Ai Cập – Israel nhằm ngăn chặn nguy cơ bị cô lập của Ten Aviv, một đồng minh thân cận của Mỹ ở Trung Đông.

Đây cũng chính là những nội dung đã được bà Hillary thảo luận trong cuộc hội đàm với tân Tổng thống Mursy ngay sau khi đặt chân tới Cairo.

Tại cuộc họp báo sau buổi họp với người đồng cấp nước chủ nhà Mohamed Kamel Amr, bà Hillary Clinton nói rõ Hoa Kỳ muốn giúp đỡ Ai Cập nhưng “chính người dân Ai Cập quyết định việc chuyển tiếp diễn tiến như thế nào.”

“Chúng tôi ủng hộ tiến trình chuyển giao dân chủ của Ai Cập nhưng chúng tôi biết nhân dân Ai Cập mới là người quyết định con đường phía trước”, Ngoại trưởng Mỹ phát biểu với các phóng viên tại Dinh Tổng thống.

Theo bà Clinton, một nền dân chủ thực sự đòi hỏi phải có đối thoại, thỏa hiệp, các hoạt động chính trị và Mỹ ủng hộ một nền dân chủ như vậy tại Ai Cập.

 “Chúng tôi sẽ hết lòng ủng hộ chính phủ mới của Ai Cập xây dựng nền dân chủ thực sự và hỗ trợ họ trong việc phụng sự người dân nước mình”, bà nói.

Việc bà Clinton hết lòng ủng hộ tiến trình dân chủ tại Ai Cập trên thực tế là nhằm tìm kiếm một sự đảm bảo cho việc duy trì Hiệp định hòa bình Camp David giữa Ai Cập và Israel. Đối với Washington, điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc bảo vệ đồng minh thân cận của Mỹ tại Trung Đông, cũng chính là bảo vệ các lợi ích của Mỹ tại khu vực này. 

"Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc duy trì thỏa thuận hòa bình vì lợi ích lớn lao cho Ai Cập và người dân trong khu vực. Mục tiêu của chúng tôi là đem lại giải pháp hai nhà nước (cho Israel và Palestine). Điều này chỉ có thể xảy ra nếu có sự đàm phán giữa hai bên và chỉ khi người Palestine thực sự muốn có một giải pháp chính trị. Mọi việc phụ thuộc vào Palestine", Ngoại trưởng Mỹ khẳng định.

Dự kiến, trong ngày hôm nay, bà Hillary sẽ gặp Chủ tịch Hội đồng Tối cao Các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF) Hussein Tantawi. Đây là lực lượng đang nắm quyền lực rất lớn tại Ai Cập và cũng là thế lực nhận được rất nhiều ưu đãi của Washing tơn trong hàng chục năm qua.

Bà Clinton là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm Ai Cập sau khi ông Mursy tuyên thệ nhậm chức tổng thống hôm 30/6 với hành trang mang theo là Quỹ doanh nghiệp Hoa Kỳ-Ai Cập trị giá 60 triệu USD, Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 250 triệu USD và việc Mỹ sẽ mở lại Tổng lãnh sự tại Alexandria.

Chuyến thăm của bà Hillary diễn ra trong bối cảnh chính trường Ai Cập bắt đầu xuất hiện những rạn nứt đầu tiên trong việc tranh giành quyền kiểm soát đất nước giữa Tổng thống dân cử Mursy và phe quân đội đầy quyền lực.

Đức Vũ
Theo Xinhua, Reuters