1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ cuộc gặp bí mật với ông Kim Jong-un

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã chia sẻ về nội dung cuộc gặp giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước thềm hội nghị thượng đỉnh song phương.

Ngoại trưởng Pompeo và nhà lãnh đạo Kim Jong-un bắt tay trong cuộc gặp tại Triều Tiên (Ảnh: AP
Ngoại trưởng Pompeo và nhà lãnh đạo Kim Jong-un bắt tay trong cuộc gặp tại Triều Tiên (Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mike Pompeo đã tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên hai lần, lần lượt vào tháng 4 và tháng 5, để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump vào ngày 12/6 tới tại Singapore. Trọng tâm cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ là dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên cũng như giải quyết vấn đề nhân quyền mà Washington thường công kích Bình Nhưỡng.

Khi được hỏi liệu vấn đề nhân quyền có nằm trong thỏa thuận hạt nhân của Mỹ với Triều Tiên hay không, Ngoại trưởng Pompeo cho biết: “Vấn đề này từng được nêu ra trực tiếp trong cuộc gặp giữa tôi và Chủ tịch Kim Jong-un, và đây sẽ là một phần trong các cuộc thảo luận mà chúng tôi sắp xúc tiến”.

Trả lời câu hỏi về việc liệu nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng đưa ra cam kết nào hay chưa, ông Pompeo nói rằng cả hai bên đều có những phác thảo chung về những gì mà Mỹ và Triều Tiên sẵn sàng thực hiện.

Tuần trước, Triều Tiên dọa sẽ hủy cuộc gặp cấp cao với Tổng thống Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ ngày 22/5 nói rằng cuộc gặp này có thể không diễn ra vào tháng tới nếu các điều kiện của Mỹ không được đáp ứng. Tuy vậy, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên vào một dịp sau đó nếu nỗ lực gặp mặt đầu tiên thất bại.

Trong khi đó, phát biểu với các nghị sĩ Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo cho biết hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ vẫn diễn ra như dự kiến vào ngày 12/6.

“Nếu không đạt được một thỏa thuận tốt trên bàn đàm phán, chúng tôi sẽ rút lui. Một thỏa thuận tồi không phải là phương án (mà Mỹ cân nhắc)”, ông Pompeo nói.

Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để tìm ra tiếng nói chung với Triều Tiên. Tuy vậy, theo ông Pompeo, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã “chia sẻ thẳng thắn” rằng ông hiểu sự thịnh vượng và hạnh phúc của người dân Triều Tiên phụ thuộc vào “một sự thay đổi mang tính chiến lược”.

“Ông ấy (Kim Jong-un) đã nói rõ rằng khi thời cơ đến và khi các mục tiêu đạt được, ông ấy sẽ tiếp nhận sự giúp đỡ từ Mỹ dưới hình thức các kinh nghiệm cũng như bí quyết làm ăn trong lĩnh vực doanh nghiệp tư nhân. Ông ấy muốn nhận được sự bảo đảm an ninh từ cộng đồng quốc tế, cũng như chấm dứt tình trạng hiện nay giữa Triều Tiên và Hàn Quốc với mục tiêu cuối cùng là ký hiệp ước hòa bình”, Ngoại trưởng Pompeo nói.

“Chúng tôi không quên những bài học trong lịch sử, nhưng chúng tôi vẫn lạc quan rằng chúng tôi có thể đạt được một kết quả tuyệt vời cho cả thế giới”, ông Pompeo nói, đề cập tới những lần Triều Tiên bất ngờ “trở mặt” trong các thỏa thuận hạt nhân trước đây.

Ông Trump đưa ra quyết định về Triều Tiên

Tổng thống Trump ngày 23/5 cho biết ông sẽ đưa ra quyết định trong tuần tới về việc liệu có tiến hành cuộc gặp cấp cao như dự tính với nhà lãnh đạo Kim Jong-un hay không.

“Chúng ta sẽ biết trong tuần tới về (cuộc gặp) Singapore”, ông Trump nói với các phóng viên.

Theo Hill, các quan chức Mỹ dự kiến sẽ có cuộc gặp với các đại diện từ Triều Tiên trong những ngày sắp tới để lên kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh song phương. Bình Nhưỡng từng cảnh báo sẽ hủy hội nghị này nếu Mỹ tiếp tục ép Bình Nhưỡng “đơn phương” từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này.

Thành Đạt

Tổng hợp