1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ Clinton công bố lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton đang ở thăm Seoul hôm nay tuyên bố Washington sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên, nhằm ngăn chặn điều mà bà gọi là tham vọng hạt nhân trái phép của nước này.

 

Ngoại trưởng Mỹ Clinton công bố lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên - 1
Nữ ngoại trưởng Mỹ Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Gates tại khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên.
 
Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Seoul sau khi có các cuộc họp về an ninh chưa từng có tiền lệ với giới chức quân sự, quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc, bà Clinton cho biết các biện phát trừng phạt là một phần của các biện pháp nhằm kiềm chế các hoạt động hạt nhân của Triều Tiên. Theo đó, các đơn vị thường tài trợ cho chương trình hạt nhân của Triều Tiên sẽ bị liệt vào "danh sách đen" của Mỹ.

 

Bà cho biết thêm các biện pháp trừng phạt cũng sẽ nhằm vào việc bán hoặc mua vũ khí, hàng hóa liên quan, cũng như mặt hàng cao cấp dùng để hỗ trợ cho các hoạt động của Triều Tiên.

 

Mỹ sẽ đóng băng các tài sản cũng như ngăn chặn một số doanh nghiệp, cá nhân ra nước ngoài; phối hợp với các ngân hàng để ngăn các vụ giao dịch tài chính phi pháp. Các biện pháp trừng phạt cũng sẽ tìm kiếm ngăn chặn việc lạm dụng các đặc quyền ngoại giao để thực hiện các hoạt động phi pháp, bà cho biết.
 
 
Ngoại trưởng Mỹ Clinton công bố lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên - 2
Ngoại trưởng Mỹ Clinton công bố lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên - 3
Nữ ngoại trưởng Mỹ Clinton  và Bộ trưởng Quốc phòng Gates dùng ống nhòm nhìn sang phía Triều Tiên từ khu phi quân sự.
 

Trong những năm gần đây, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (LHQ) cũng đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt cứng rắn với Triều Tiên, do nước này thử vũ khí hạt nhân, bắn tên lửa tầm xa...

 

Bà Clinton đã có chuyến thăm cấp cao tới Hàn Quốc cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates chỉ 4 tháng sau vụ đắm tàu chiến Cheonan mà Hàn Quốc đổ lỗi cho Triều Tiên.

 

Cũng phát biểu tại cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan cho rằng Triều Tiên phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng” nếu tiếp tục có những hành động hiếu chiến nữa.

 

Trước đó, bà Clinton và ông Gates đã có chuyến thăm hiếm hoi tới khu phi quân sự chia cắt hai miền trong một ngày mưa gió. Đây là chuyến thăm có tính biểu tượng, sau 60 năm nổ ra cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên.

 

Phan Anh

Theo AP