1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích ông Trump trước ngày nhậm chức

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 16/1 cho rằng việc Tổng thống đắc cử Donald Trump can thiệp vào chính trường của quốc gia khác là không phù hợp sau khi tỷ phú New York có những bình luận gây tranh cãi về vấn đề nội bộ của một số quốc gia châu Âu.

Ngoại trưởng John Kerry (trái) và Tổng thống đắc cử Donald Trump (Ảnh: Getty)
Ngoại trưởng John Kerry (trái) và Tổng thống đắc cử Donald Trump (Ảnh: Getty)

“Tôi thẳng thắn cho rằng việc một tổng thống đắc cử của Mỹ can thiệp trực tiếp vào chính trường của một quốc gia khác là hành động không phù hợp. Ông ấy sẽ phải trình bày về việc này, và sau ngày nhậm chức (20/1), ông ấy phải chịu trách nhiệm về mối quan hệ đó”, Sputnik dẫn lời Ngoại trưởng sắp mãn nhiệm John Kerry nói. Tuy nhiên, ngoại trưởng Mỹ không nêu cụ thể những hành động nào mà ông cho rằng Tổng thống đắc cử Trump đã can thiệp vào chính trường nội bộ của nước ngoài.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với TimesBild hôm 15/1, Tổng thống đắc cử Trump đã chỉ trích chính sách nhập cư của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tỷ phú New York cho rằng nhà lãnh đạo Đức đã mắc sai lầm rất nghiêm trọng khi tiếp nhận hơn một triệu người tị nạn. Ngoài ra, ông Trump ca ngợi việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, "cuối cùng sẽ là một điều tuyệt vời" và ông ủng hộ một thỏa thuận thương mại với Anh thời hậu EU. Tổng thống đắc cử Mỹ dự đoán nhiều nước khác cũng sẽ theo bước Anh tách khỏi EU do áp lực từ cuộc khủng hoảng nhập cư và tị nạn.

Khi được hỏi về bình luận của ông Trump đối với chính sách người tị nạn của Thủ tướng Merkel, Ngoại trưởng Kerry cho biết ông không đồng tình với quan điểm của tổng thống tân cử, đồng thời nhấn mạnh rằng chính sách của bà Merkel rất “dũng cảm”. Trong khi đó, Thủ tướng Merkel cũng đã “phản pháo” tỷ phú Trump về bình luận trên, nói rằng châu Âu “tự nắm giữ số phận của chính mình”.

Vụ lùm xùm về phát ngôn trên diễn ra khi chỉ còn vài ngày nữa nước Mỹ sẽ chứng kiến quá trình chuyển giao quyền lực của Tổng thống đương nhiệm Barack Obama cho người kế nhiệm, dự kiến diễn ra hôm 20/1 tới, và tỷ phú Donald Trump sẽ chính thức trở thành tổng thống đời 45 của Mỹ.

Thành Đạt

Theo Sputnik