1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi vấn Thứ trưởng Nội vụ Bolivia bị thợ mỏ sát hại

(Dân trí) - Truyền thông địa phương ngày 25/8 đưa tin Thứ trưởng Nội vụ Bolivia Rodolfo Illanes đã bị các thợ mỏ đình công bắt cóc, sau đó đánh đập ông này tới chết. Tuy nhiên, thông tin chính thức vẫn chưa được xác nhận.

Thứ trưởng Nội vụ Bolivia Rodolfo Illanes (Ảnh: Infobae)
Thứ trưởng Nội vụ Bolivia Rodolfo Illanes (Ảnh: Infobae)

“Chúng tôi có thể nhìn thấy ở cự ly rất gần rằng Thứ trưởng Illanes đã chết. Các đồng nghiệp nói với chúng tôi rằng ông ấy chết vì bị đánh đập”, Reuters dẫn lời Moises Flores, Giám đốc đài phát thanh địa phương, cho biết.

Tuy nhiên, thông tin về cái chết của Thứ trưởng Illanes vẫn chưa được các cơ quan chức năng xác nhận chính thức.

“Chúng tôi vẫn chưa thể xác nhận về tình trạng hiện tại của vị quan chức này, rằng ông ấy còn sống hay đã chết”, Ramiro Guerrero, công tố viên nhà nước Bolivia, phát biểu trong cuộc họp báo ở Sucre vào chiều ngày 25/8.

Mặc dù vậy, chính phủ Bolivia xác nhận rằng ông Illanes, 56 tuổi, đã bị các thợ mỏ đình công bắt cóc và có nguy cơ bị tra tấn ở Panduro, cách thủ đô La Paz khoảng 160 km.

Những cuộc biểu tình do các công nhân mỏ ở Bolivia thực hiện đòi sửa đổi các điều luật mà họ cho là đe dọa đến quyền lợi đã khiến một tuyến đường cao tốc bị phong tỏa trong suốt một tuần qua. Đối thoại giữa công nhân và cảnh sát đã chuyển sang thành đụng độ bạo lực từ ngày 24/8. Hai thợ mỏ được cho là đã bị thiệt mạng sau các vụ nổ súng trong khi phía cảnh sát xác nhận có 17 sĩ quan bị thương.

Thành Đạt

Tổng hợp