1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ Mỹ đòi ông Trump công khai khách mời tại “Nhà Trắng mùa đông”

(Dân trí) - Các nghị sĩ đảng Dân chủ vừa đề xuất một dự thảo luật yêu cầu Tổng thống Donald Trump phải công khai thời gian và địa điểm của các cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mỹ với các vị khách ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình ông ở bang Florida - nơi được mệnh danh là “Nhà Trắng mùa đông”.

Khu nghỉ dưỡng xa hoa của gia đình ông Trump

Tổng thống Donald Trump (phải) tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hồi tháng 2 (Ảnh: Getty)
Tổng thống Donald Trump (phải) tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hồi tháng 2 (Ảnh: Getty)

Theo Sputnik, dự luật Mar-a-Lago là viết tắt của cụm từ “Making Access Records Available to Lead American Government Openness”, tạm dịch là “Đạo luật cho phép tiếp cận những ghi chép có sẵn để đảm bảo sự cởi mở của chính phủ Mỹ”. Mar-a-Lago cũng là tên của khu nghỉ dưỡng xa hoa thuộc sở hữu của gia đình Tổng thống Donald Trump ở Palm Beach, bang Florida, Mỹ và được gọi dưới một tên khác là “Nhà Trắng mùa đông”.

Nếu dự luật này được thông qua thì Tổng thống Trump và chính quyền của ông sẽ buộc phải cung cấp các bản ghi chép đầy đủ về thời gian và địa điểm của các cuộc gặp giữa ông với các vị khách được mời tới khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp này nhằm đảm bảo tính minh bạch trong các hoạt động của nhà lãnh đạo Mỹ. Tuy nhiên, không chỉ giới hạn ở Mar-a-Lago, dự luật này cũng yêu cầu Nhà Trắng phải công khai thông tin của mọi cuộc tiếp xúc ở “bất kỳ địa điểm nào khác, nơi Tổng thống Trump thường xuyên sử dụng để làm việc công”.

Dự luật này do các Thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ gồm Tom Udall, Sheldon Whitehouse, Tom Carper và Jack Reed công bố hôm 24/3 vừa qua. Ngoài ra Hạ nghị sĩ Mike Quigley, cũng thuộc đảng Dân chủ và đến từ bang Illinois, cũng vừa đề xuất một phiên bản khác của dự luật trên để trình lên Hạ viện.


Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Ảnh: ABC)

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Ảnh: ABC)

Trước đó, mỗi quý một lần, chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đều công bố các bản ghi chép về các cuộc gặp giữa ông chủ Nhà Trắng và các vị khách. Đến thời Tổng thống Trump, dự luật Mar-a-Lago chính thức được đưa ra, xuất phát từ những lo ngại của công chúng Mỹ về tính minh bạch trong các hoạt động thường ngày của tân tổng thống cũng như các cố vấn và các thành viên trong nội các của ông.

Từ sau ngày nhậm chức 20/1, Tổng thống Trump đã dành quá nửa số kỳ nghỉ cuối tuần của ông ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago - nơi một người phải bỏ ra 200.000 USD lệ phí nếu muốn vào bên trong. Việc tiếp cận riêng với tổng thống thường rất bí mật và hạn chế, do vậy các nghị sĩ Dân chủ muốn theo dõi lịch trình công khai của những người tới khu nghỉ dưỡng này.

“Nhiều người Mỹ đang tỏ ra lo ngại một cách chính đáng rằng liệu những người giàu có và có mối quan hệ sâu rộng có đang được đối đãi đặc biệt và có ảnh hưởng quá mức trong Nhà Trắng của ông Trump hay không”, Thượng nghị sĩ Udall nói.

“Tổng thống Trump tập hợp nội các với nhiều tỷ phú và triệu phú, ông ấy cũng đang theo đuổi chương trình cắt giảm đáng kể thuế suất cho người giàu, trong khi đó, chi phí mà một người phải bỏ ra để vào Mar-a-Lago, nơi họ có thể tiếp cận với tổng thống và các cố vấn hàng đầu của ông, đã tăng lên gấp đôi, lên tới 200.000 USD… Chính quyền của ông Trump có nghĩa vụ phải công khai danh sách các vị khách tới những nơi như Mar-a-Lago và Tháp Trump (tòa nhà mang tên tổng thống Trump ở New York)”, ông Udall nhấn mạnh.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc đề xuất dự luật Mar-a-Lago chỉ mang tính biểu tượng vì Quốc hội Mỹ, vốn do đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát, nhiều khả năng sẽ không thông qua dự luật này.

Thành Đạt

Theo Sputnik