1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ đảng Dân chủ đồng loạt mặc đồ trắng theo dõi bài phát biểu của Trump

(Dân trí) - Các nữ nghị sĩ đảng Dân chủ đã gây ấn tượng mạnh khi mặc đồ trắng theo dõi bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong phiên họp chung của quốc hội.

Nghị sĩ đảng Dân chủ đồng loạt mặc đồ trắng theo dõi bài phát biểu của Trump


Các nghị sĩ Dân chủ mặc đồ trắng lắng nghe bài phát biểu của ông Trump (Ảnh: Getty)

Các nghị sĩ Dân chủ mặc đồ trắng lắng nghe bài phát biểu của ông Trump (Ảnh: Getty)

Nhiều người trong số 66 đại biểu nữ của đảng Dân chủ thuộc nhóm “Tập hợp phụ nữ Dân chủ hành động” đã mặc trang phục trắng, lấy cảm hứng từ chiến dịch đòi quyền bầu cử của phụ nữ Anh trong những năm 1900, CNN đưa tin.

"Chúng tôi mặc đồ trắng với mục đích đoàn kết chống lại bất kỳ nỗ lực nào của chính quyền Trump nhằm hạ thấp sự tiến bộ đáng kinh ngạc của phụ nữ trong thế kỷ qua, và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ phụ nữ tiến bộ hơn nữ", nữ nghị sĩ bang Florida Lois Frankel, chủ tịch nhóm “Tập hợp phụ nữ Dân chủ hành động”, cho biết trong một tuyên bố.

Cũng theo tuyên bố trên, các thành viên đảng Dân chủ mặc đồ trắng để bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổ chức kế hoạch hóa gia đình Mỹ về chăm sóc y tế, quyền sinh sản, trả lương bình đẳng, nghỉ có lương, chăm sóc trẻ em với chi phí hợp lý, cũng như "một cuộc sống tự do không có sợ hãi và bạo lực".

Trong lịch sử chính trị nước Mỹ, màu trắng trở thành điểm nhấn tôn vinh phụ nữ tại nhiều thời khắc. Có hẳn một chiến dịch mặc trang phục trắng đi bỏ phiếu ( #WearWhiteToVote) trong kỳ bầu cử năm 2016 để kỷ niệm phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ nước Anh hồi đầu thế kỷ 20. Bà Hillary Clinton cũng mặc đồ trắng khi nhận đề cử ứng viên tổng thống Mỹ trong đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ hồi năm ngoái.

Kể từ sau lễ nhậm chức của ông Trump, nhiều phụ nữ không đồng tình với Tổng thống đã tổ chức các cuộc tuần hành phụ nữ trên toàn thế giới trong tháng 1 và đang lên kế hoạch tuần hành quy mô hơn trong thời gian tới, nhất là vào Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Bạch Vân