1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nghị sĩ Ấn Độ ẩu đả giữa nghị trường

(Dân trí) - Các chính trị gia từ đảng cầm quyền Ấn Độ BJP đã tấn công một thành viên đối lập tại cơ quan lập pháp bang Kashmir vì chủ trì một bữa tiệc có sử dụng thịt bò.

 


Các nghị sĩ ẩu đả nhau tại nghị trường bang Kashmir (Ảnh: AFP)

Các nghị sĩ ẩu đả nhau tại nghị trường bang Kashmir (Ảnh: AFP)

Ông Rashid Ahmed, một chính trị gia Hồi giáo, đã đánh và đấm tại ngay sau khi phiên họp của các nghị sĩ bắt đầu vào hôm qua 8/10. Các chính trị gia đảng BJP đã tỏ ra tức giận vì một bữa tiệc mà ông Ahmed chủ trì vào tối ngày hôm trước, trong đó có thịt bò được phục vụ.

Những hình ảnh được chiếu trên truyền hình cho thấy ông Ahmed đã đánh trả một thành viên của đảng BJP, trong khi các nghị sĩ khác can thiệp để cố gắng chấm dứt vụ ẩu đả. Cảnh tượng lộn xộn, to tiếng diễn ra một lúc lâu ngay giữa nghị trường.

Các nghị sĩ đối lập đã giải cứu ông Ahmed và sau đó rời khỏi phòng họp.

Trong văn hóa của người Ấn Độ, bò được xem là loài vật linh thiêng và việc giết mổ bò bị cấm tại hầu hết các bang ở Ấn Độ. Tình trạng bạo lực đã gia tăng nhằm vào những người bị cáo buộc phá vỡ lệnh cấm.

An Bình

Video: Euronews

 

Nghị sĩ Ấn Độ ẩu đả giữa nghị trường - 2