1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm xả súng ở Las Vegas tích trữ vũ khí hàng chục năm

(Dân trí) - Cảnh sát Mỹ cho biết nghi phạm Stephen Paddock đã dành hàng chục năm để tích trữ nhiều loại vũ khí trước khi gây ra vụ xả súng khiến 59 người thiệt mạng tại lễ hội âm nhạc ở Las Vegas hôm 1/10.

Kẻ tấn công lên kế hoạch kỹ lưỡng trước khi xả súng tại Las Vegas

Nghi phạm Stephen Paddock (Ảnh: AP)
Nghi phạm Stephen Paddock (Ảnh: AP)

Theo Sputnik, trong cuộc họp báo hôm 4/10, Cảnh sát trưởng Las Vegas Joseph Lombardo cho biết nghi phạm Stephen Paddock đã dành hàng chục năm để tích trữ vũ khí và sống một cuộc đời bí ẩn mà người ngoài có thể sẽ không bao giờ hiểu hết được.

“Những gì chúng tôi biết bây giờ là Stephen Paddock đã dành hàng chục năm để tích trữ vũ khí cũng như các loại đạn dược. Hắn có một cuộc sống bí ẩn và chúng ta không thể biết được phần lớn cuộc đời của hắn. Hắn đã lên kế hoạch kỹ càng cho cuộc tấn công khủng khiếp nhất trong lịch sử nước Mỹ”, ông Lombardo cho biết.

“Hơn 100 nhà điều tra đã dành suốt 72 giờ đồng hồ để xâu chuỗi thông tin lý lịch của nghi phạm Stephen Paddock 64 tuổi, từ đó cho ra hồ sơ của một người mà tôi phải gọi là bất thường và nguy hiểm”, ông Lombardo nói thêm.

Vị trí vụ xả súng tại Las Vegas tối 1/10 (Ảnh: New York Times)
Vị trí vụ xả súng tại Las Vegas tối 1/10 (Ảnh: New York Times)

Theo cảnh sát trưởng Las Vegas, giới chức Mỹ hiện chưa nắm rõ động cơ của Stephen Paddock khi tên này thuê một căn phòng tại khách sạn Ogden hồi cuối tháng 9.

“Paddock đã thuê một căn phòng tại khách sạn Ogden ở Las Vegas và điều này đã được xác nhận. Tuy nhiên lý do hắn thuê căn phòng này vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. Thời gian thuê phòng trùng với thời điểm diễn ra lễ hội "Life is Beautiful”, ông Lombardo cho biết.

Trước đó, truyền thông đưa tin nghi phạm Paddock có thể đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác nhằm vào lễ hội âm nhạc ngoài trời Life is Beautiful hồi cuối tháng 9. Căn phòng Paddock thuê tại khách sạn Ogden cũng nhìn ra vị trí tổ chức lễ hội này.

Trong vụ tấn công tối 1/10, Stephen Paddock đã nổ súng từ một căn phòng ở tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay, khiến 59 người thiệt mạng và 527 người bị thương. Cảnh sát Mỹ thông báo đã thu giữ 47 khẩu súng từ 3 nơi ở của Paddock, trong đó có 23 khẩu tại phòng khách sạn, 19 khẩu tại nhà riêng ở bang Nevada và hàng nghìn viên đạn cùng nhiều loại thuốc nổ.

Thành Đạt

Theo Sputnik