1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm vụ thảm sát tại Mỹ đã cải súng để tăng độ sát thương?

(Dân trí) - Việc sở hữu súng máy tự động tại Mỹ là rất khó, do vậy nghi phạm gây ra vụ tấn công khiến ít nhất 59 người thiệt mạng tại Las Vegas hôm 1/10 có thể đã tìm cách để cải biến loại súng này nhằm tăng độ sát thương tối đa.

Nghi phạm Stephen Paddock (Ảnh: Boston)
Nghi phạm Stephen Paddock (Ảnh: Boston)

Vào tối 1/10, nghi phạm Stephen Paddock đã đứng trong một căn phòng ở tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay tại Las Vegas và nổ súng tấn công những khán giả đang dự lễ hội âm nhạc từ khoảng cách hơn 300m. Vụ xả súng khiến ít nhất 59 người thiệt mạng, hơn 500 người khác bị thương và được đánh giá là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại.

Những âm thanh nghe được từ hiện trường cho thấy tiếng súng dường như được phát ra từ một loại vũ khí xuất hiện thường xuyên trên chiến trường, nhưng ít khi được dùng trong các vụ tấn công dân thường, đó là súng trường tự động.

Súng trường tự động, thường được gọi là súng máy, là loại vũ khí rất khó để có thể sở hữu tại Mỹ hiện nay. Trong khi súng bán tự động chỉ bắn được một phát đạn với một thao tác bóp cò, súng trường tự động có thể bắn được nhiều phát đạn trong một lần bóp và giữ cò.

Theo NBC, bằng cách nào đó Stephen Paddock đã có trong tay khẩu súng trường tự động và gây ra vụ tấn công thảm khốc khi chính phủ Mỹ đã cấm người dân sử dụng loại vũ khí uy lực khủng khiếp này từ hơn 30 năm nay.

Quy định chặt chẽ về súng

Lính đặc nhiệm Hải quân Mỹ sử dụng súng máy M-60 (Ảnh: US Navy)
Lính đặc nhiệm Hải quân Mỹ sử dụng súng máy M-60 (Ảnh: US Navy)

Tại Mỹ, người dân được phép sử dụng súng nhưng không phải loại súng nào cũng được phép mua bán hay lưu hành trên thị trường. Luật liên bang năm 1986 cấm dân thường, những người không phải là thành viên của lực lượng hành pháp hay quân đội Mỹ, được sở hữu súng máy tự động bắn liên thanh đời mới. Tuy nhiên, các súng đời cũ được sản xuất từ trước năm 1986 vẫn được phép lưu hành và người dân có thể mua với giá lên tới 20.000 USD trên thị trường tư nhân.

Dù là mới hay cũ, tất cả súng máy đều phải được đăng ký với chính phủ liên bang. Tính đến tháng 4 năm nay, có tổng cộng 630.019 khẩu súng máy được người dân và lực lượng cảnh sát đăng ký tại Mỹ. Trong đó chỉ tính riêng tại bang Nevada, nơi xảy ra vụ xả súng vào tối 1/10, đã có tới 11.752 khẩu.

Để sở hữu súng máy, người dùng phải có giấy phép đặc biệt của Bộ Tài chính Mỹ và phải trải qua quá trình thẩm tra hồ sơ lý lịch của Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng như nhận được sự chấp thuận của sở cảnh sát địa phương nơi người mua súng cư trú.

Theo ông Robert Spitzer, chuyên gia về chính sách súng đạn tại Đại học New York ở Cortland, Mỹ, ngoài lực lượng quân đội, những người dân sở hữu súng máy thường là “các nhà sưu tập súng và họ thường sử dụng loại súng này trên trường bắn”.

Các nhà nghiên cứu cho biết, do độ khan hiếm của súng máy cũng như sự khó khăn trong việc sở hữu loại súng này nên súng máy hầu như không xuất hiện trong các vụ tấn công. Gần đây, cũng chỉ mới có 2 trường hợp kẻ tấn công sử dụng súng máy để giết người tại Mỹ, lần lượt xảy ra vào các năm 1988 và 1992.

Cải biến súng trường tự động


Toàn cảnh vụ xả súng chết chóc nhất trong lịch sử Mỹ hiện đại. Xem ảnh cỡ lớn tại đây

Toàn cảnh vụ xả súng chết chóc nhất trong lịch sử Mỹ hiện đại. Xem ảnh cỡ lớn tại đây

Theo các chuyên gia, có 3 cách cơ bản để Stephen Paddock có thể sở hữu súng máy liên thanh với độ sát thương cao, gồm: sử dụng súng máy đời cũ, cải biến súng trường bán tự động thành súng trường tự động liên thanh, hoặc sử dụng công nghệ hay thiết bị để chuyển súng bán tự động thành súng tự động.

Ngoài việc mua súng máy đời cũ được bày bán trên thị trường, Paddock có thể cải biến các loại súng trường bán tự động, như súng AR-15, thành súng trường tự động. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi người cải biến súng phải có tay nghề kỹ thuật cao. Theo cảnh sát trưởng hạt Clark Joe Lombardo, ông tin loại súng do Paddock sử dụng đã được cải biến từ súng bán tự động.

Những người mong muốn sở hữu súng trường tự động liên thanh có thể tìm mua các thiết bị để trang bị cho các khẩu súng bán tự động mà họ đã có sẵn. Nhiều thiết bị như vậy được quảng cáo và bày bán công khai trên Youtube - trang chia sẻ video toàn cầu.

Có hai thiết bị đặc biệt mà người mua có thể lựa chọn để biến súng bán tự động thành tự động là cò quay và báng súng liên thanh. Cả hai thiết bị này đều giúp súng vãi đạn nhanh hơn, từ đó gây sát thương nhiều hơn. Mặc dù các sản phẩm “tự chế” này được xem là hợp pháp tại Mỹ, nhưng chúng được cho là không thể có được đầy đủ tính năng như súng tự động nguyên bản.

Mặc dù các nhà điều tra đã phát hiện ra nhiều loại vũ khí cả ở nhà riêng lẫn phòng khách sạn của Paddock song chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về loại súng mà nghi phạm này sử dụng hôm 1/10. Bất kể Paddock sử dụng súng máy nguyên bản hay súng máy tự chế, nó cũng đã tạo ra mức độ thương vong lớn khi được bắn từ trên cao.

Thành Đạt

Theo NBC