1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh

Nghi phạm giết con trai cựu thủ tướng ném giày vào thẩm phán

(Dân trí) - Một nghi phạm giết người đã ném giày vào thẩm phán toà đại hình Old Bailey trong phiên tòa xét xử 4 nghi phạm liên quan tới vụ sát hại con trai cựu Thủ tướng Somalia tại Anh.

 
Nghi phạm giết con trai cựu thủ tướng ném giày vào thẩm phán - 1
Thẩm phán Gerald Gordon (trái) và nghi phạm Onochie Madekwe.

Onochie Madekwe, 33 tuổi, người gốc Nigeria, đã tháo một trong hai chiếc giày thể thao và ném nó về phía thẩm phán Gerald Gordon trong phiên tranh luận pháp lý vắng mặt ban hội thẩm tại tòa đại hình Old Bailey ở London.

Chiếc giày không trúng mục tiêu, đập phải bức tường đằng sau ông Gordon và rơi xuống sàn.

Không hành động nào chống lại Madekwe được thực hiện. Thẩm phán sau đó đứng dậy khỏi ghế, đề nghị nghỉ ngơi trong giây lát trong khi nhân viên của tòa án nhặt chiếc giày.

Madekwe sau đó giải thích về hành động ném giày: “Tôi phải ném giày để phản đối vì thẩm phán Gordon không cho tôi nói vài lời mở đầu”.

“Tôi đã tháo giày và ném về phía ông ấy”. Madekwe sau đó đã hỏi xin lại chiếc giày.

Madekwe là một trong 4 thanh niên bị xét xử vì tội giết hại sinh viên 19 tuổi Kul Hawadleh tại một ga-ra ô tô ở Harrow, phía tây bắc London hôm 19//2009. Hawadleh là con trai ông Mohammed Hawadleh - Thủ tướng Somalia vào những năm đầu 1990.

Nghi phạm giết con trai cựu thủ tướng ném giày vào thẩm phán - 2
Kul Hawadleh, 19 tuổi, bị giết hồi tháng 2/2009.
 
Tại phiên tòa, một trong những đồng phạm của Madekwe là Abdul Khan, 19 tuổi, thừa nhận đã dùng dao đâm Hawadleh để tự vệ.

Còn Madekwe miêu tả những lời buộc tội chống lại anh ta là “giả mạo và dối trá”.

Madekwe, 33 tuổi, Abdul Khan, 19 tuổi, Michael Boyde, 37 tuổi và Andrew Spence, 22 tuổi, đều phủ nhận tội danh giết người. Phiên tòa xét xử vẫn còn tiếp tục.

An Bình
Theo Dailymail