1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nghi phạm đánh bom Boston đối mặt án tử hình

(Dân trí) - Nghi phạm còn sống trong vụ đánh bom kép tại giải marathon Boston đã bị khởi tố về tội sử dụng vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt để gây thương vong và thiệt hại quy mô lớn.

Dzhokhar Tsarnaev hiện đang nằm viện.

Dzhokhar Tsarnaev hiện đang nằm viện.

Dzhokhar Tsarnaev, bị khởi tố ngay tại bệnh viện, có thể đối mặt án tử hình với tội danh trên.

Vụ đánh bom kép gần vạch đích cuộc đua marathon hôm 15/4 đã cướp đi sinh mạng của 3 người và làm hơn 200 người khác bị thương.

Dzhokhar, 19 tuổi, bị bắt vào tối 19/4 sau một chiến dịch truy lùng quy mô lớn mà trong đó anh trai của y và cũng là nghi phạm chính, Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi, đã thiệt mạng.

Dzhokhar hiện không nói được do một vết thương ở cổ họng, nhưng có thể trả lời các câu hỏi bằng cách viết ra.

Trích dẫn các tài liệu tòa án, tờ New York Times đưa tin Dzhokhar đã được một thẩm phán thông báo về các quyền lợi và các tội danh của y trong lúc truy tố ngay tại bệnh viện.

Ngoài tội danh sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, Dzhokhar còn đối mặt với tội danh cố tình hủy hoại tài sản gây chết người, Bộ tư pháp Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Bên cạnh các tội danh liên bang, các công tố viên tại Massachusetts, bang đã bãi bỏ án tử hình, có thể khởi tố độc lập Dzhokhar.

“Chúng tôi sẽ khởi tố kẻ khủng bố này thông qua hệ thống luật pháp dân sự”, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney nói.

Một tài liệu hình sự của FBI liên quan tới quyết định khởi tố đã miêu tả các sự việc dẫn tới vụ đánh bom kép gần vạch đích cuộc đua marathon và các vụ xô xát với cảnh sát 3 ngày sau đó.

Tài liệu cho biết hai anh em nhà Tsarnaev được nhìn thấy cùng các chất nổ tại cuộc đua marathon, cùng loại thiết bị nổ bị ném vào cảnh sát rượt đuổi họ sau đó.

Cũng theo tài liệu trên, một trong 2 kẻ đánh bom đã nói với một nạn nhân bị cướp xe hơi rằng: “Ông có nghe thấy vụ nổ tại Boston không? Tôi đã làm đấy!”.

Dzhokhar Tsarnaev hiện đang được điều trị tại bệnh viện Beth Israel Deaconess ở Boston vì các vết thương trước khi bị bắt.

Một tài liệu của FBI cho hay Dzhokhar bị bắt với các vết thương ở đầu, cổ, hai chân và tay. Bệnh viện hôm qua cho biết tình hình của y vẫn nghiêm trọng.

Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công. Hai anh em nhà Tsarnaev, sinh ra tại Chechnya ở miền nam nước Nga, đã sống tại Mỹ khoảng 10 năm nay.

Cảnh sát Boston trước đó cho biết hai nghi phạm có thể đã lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công khác.

An Bình
Tổng hợp