1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm 19 tuổi kích nổ trung tâm thương mại trước khi đâm dao ở Nga

(Dân trí) - Một đoạn video mới được công bố cho thấy nghi phạm 19 tuổi đã tìm cách kích hoạt một thiết bị nổ bên trong một trung tâm thương mại trước khi đâm dao liên tiếp vào người đi đường khiến 8 nạn nhân bị thương tại thành phố Surgut, Nga hôm qua 19/8.

Nghi phạm Gadzhiev xuất hiện trong trung tâm thương mại để ý đồ kích nổ (Ảnh: Youtube)
Nghi phạm Gadzhiev xuất hiện trong trung tâm thương mại để ý đồ kích nổ (Ảnh: Youtube)

Theo Dailymail, hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nghi phạm người Nga Artur Gadzhiev, 19 tuổi, có vẻ như đã đặt và kích hoạt một thiết bị nổ bên trong trung tâm thương mại ở thành phố Surgut, Nga hôm qua 19/8.

Khoảnh khắc Gadzhiev đe dọa người đi đường trước khi bị cảnh sát bắn hạ (Ảnh: Mash)
Khoảnh khắc Gadzhiev đe dọa người đi đường trước khi bị cảnh sát bắn hạ (Ảnh: Mash)

Đoạn video cho thấy một vụ nổ đã xảy ra bên trong trung tâm thương mại và điều này trùng khớp với thông tin do các nhân chứng cung cấp trước đó.

Nghi phạm lao vào người đi đường tại thành phố Surgut (Ảnh: Siberian Times)
Nghi phạm lao vào người đi đường tại thành phố Surgut (Ảnh: Siberian Times)

Sau khi gây ra vụ nổ trên, Gadzhiev đã chạy ra khỏi trung tâm thương mại và lao điên cuồng vào người đi đường ở bên ngoài các tuyến đường tại thành phố Surgut. Hình ảnh người đi đường náo loạn bỏ chạy khi nhìn thấy kẻ tấn công cũng xuất hiện trong camera an ninh.

Gadzhiev bị cảnh sát Nga khống chế. (Ảnh: Youtube)
Gadzhiev bị cảnh sát Nga khống chế. (Ảnh: Youtube)

Artur Gadzhiev đã cầm dao tấn công người đi bộ khiến 8 người bị thương trước khi tên này bị cảnh sát tuần tra bắn chết vào lúc 11h20 sáng theo giờ địa phương. Trong số những người bị thương có 2 trường hợp bị thương nặng.

Gadzhiev bị bắn chết sau khi đâm dao khiến 8 người bị thương. (Ảnh: Siberian Times)
Gadzhiev bị bắn chết sau khi đâm dao khiến 8 người bị thương. (Ảnh: Siberian Times)

Thông qua kênh truyền thông Amaq, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đâm dao ở Surgut. Trong khi đó, thông tin điều tra ban đầu cho thấy Gadzhiev đến từ Dagestan - khu vực đông dân Hồi giáo ở vùng Caucasus.

Một phụ nữ bị thương do trúng nhát dao của kẻ tấn công (Ảnh: Siberian Times)
Một phụ nữ bị thương do trúng nhát dao của kẻ tấn công (Ảnh: Siberian Times)

Cha của Artur Gadzhiev là Lametulakh - một đối tượng được cảnh sát Nga ghi nhận là thành phần “cực đoan” và “ủng hộ” chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Hiện vẫn chưa rõ lý do khiến Gadzhiev có mặt ở thành phố Surgut và gây ra vụ tấn công.

Khu vực nghi phạm bị cảnh sát hạ gục (góc phải) (Ảnh: VK.com)
Khu vực nghi phạm bị cảnh sát hạ gục (góc phải) (Ảnh: VK.com)

Surgut là thành phố lớn nhất và là thủ phủ của khu tự trị Khanty-Mansi, phía đông dãy núi Ural. Thành phố này có hơn 360.000 dân và là trung tâm sản xuất dầu và khí đốt của Nga.

Thành Đạt

Theo Dailymail